Sinh viên Việt Nam tại Anh tọa đàm về Điện Biên Phủ

Hội sinh viên Việt Nam tại Học viện Kinh tế và Chính trị London  đã tổ chức cuộc tọa đàm về Điện Biên Phủ và Hội nghị Geneva năm 1954.
Sinh viên Việt Nam tại Anh tọa đàm về Điện Biên Phủ ảnh 1Giáo sư sử học Matthew Jones tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Tối 6/3, Hội sinh viên Việt Nam tại Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE), Vương quốc Anh, đã tổ chức cuộc tọa đàm về Điện Biên Phủ và Hội nghị Geneva năm 1954.

Đây là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Tuần Việt Nam tại một trong ba đại học danh tiếng nhất của nước Anh.

Giáo sư sử học Matthew Jones thuộc LSE, người có nhiều năm nghiên cứu về các vương triều cuối cùng ở khu vực Đông Nam Á và các cuộc chiến tranh ở Việt Nam, được mời làm diễn giả của cuộc tọa đàm.

Trong hơn một giờ đồng hồ, giáo sư Jones đã phác họa cuộc kháng chiến chống Pháp của đất nước Việt Nam qua những hình ảnh tư liệu về lòng chảo Điện Biên, những giao thông hào, những người lính cụ Hồ trong chiếc áo trấn thủ, hầm chỉ huy của tướng Pháp tại Điện Biên mà sau 60 năm vẫn còn lại như một chứng tích lịch sử.

Ông cũng nói về lý do Pháp chọn Điện Biên làm đại bản doanh khi đô hộ Đông Dương và việc người Pháp đã đánh giá thấp lực lượng Việt Minh như thế nào để chịu thất bại.

Phần sau của chương trình được giáo sư Jones dành để nói về Hội nghị Geneva và phân tích mối tương quan giữa các nước tham gia.

Ông cũng nói về ý đồ của Mỹ muốn thế chân Pháp tiếp tục cai trị khu vực này.

Cuộc tọa đàm đã thu hút một số lượng khá đông các bạn sinh viên quốc tế theo học tại LSE đến dự và kết thúc bằng màn hỏi đáp giữa diễn giả và các sinh viên.

Bên cạnh việc tổ chức cuộc tọa đàm có ý nghĩa thiết thực để hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong Tuần Việt Nam tổ chức tại LSE từ ngày 3-7/3, Hội sinh viên Việt Nam tại LSE cũng đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm giới thiệu với bạn bè sinh viên quốc tế về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Sinh viên Trương Hoàng Đông, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại LSE, cho biết mặc dù diễn ra vào tuần lễ bầu cử của Tổng hội sinh viên tại trường LSE song hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều bạn bè trong trường.

Hoàng Đông cũng cho rằng với ngôi trường có cơ cấu sinh viên mang tính quốc tế cao như LSE thì có thể nói việc tổ chức được Tuần Việt Nam tại trường là cơ hội rất tốt để bạn bè sinh viên quốc tế hiểu biết hơn về đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, với những con người cần cù, siêng năng.

Học viện Kinh tế và Chính trị London là một trong ba trường đại học danh tiếng nhất của Anh, chỉ xếp sau Đại học Oxford và Đại học Cambridge.

LSE cũng được mệnh danh là trường quốc tế nhất trong các trường đại học toàn cầu với số quốc gia có sinh viên theo học tại LSE có thời điểm còn nhiều hơn cả số thành viên của Liên hợp quốc.

Hiện ngôi trường này đang có khoảng 70 du học sinh Việt Nam theo học đại học và sau đại học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn cán bộ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Kế tục, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Việc cử cán bộ sang bồi dưỡng nâng cao ngôn ngữ Lào là chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu hoạt động đối ngoại.

Các sản phẩm trà được nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn mang tới giới thiệu tại lễ hội. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Hương trà Việt trong không gian đa văn hóa Canada

Sự xuất hiện của trà Việt tại Lễ hội Latino 2026 không chỉ là hoạt động giới thiệu một sản phẩm văn hóa truyền thống, mà còn là một cách góp phần vào đời sống đa văn hóa tại Canada.