Sóc Trăng: Hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam

Bà Trần Tố Nga, Việt kiều Pháp, đã tài trợ 10 suất hỗ trợ sinh kế, 20 chiếc xe lăn với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng, trao tặng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh Sóc Trăng.
Sóc Trăng: Hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam ảnh 1Hỗ trợ sinh kế và xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Sóc Trăng. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Ngày 13/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng đã tặng xe lăn và trao vốn sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Mỹ Tú và Mỹ Xuyên.

Kinh phí thực hiện chương trình do bà Trần Tố Nga (Việt kiều Pháp) tài trợ. 

Theo ông Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Sóc Trăng có nhiều gia đình có con, cháu là nạn nhân của chất độc da cam, đời sống rất khó khăn.

Từ nguồn tài trợ của bà Trần Tố Nga, gồm 10 suất hỗ trợ sinh kế, 20 chiếc xe lăn với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng đã chọn trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ở các huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng.

[Triển khai hiệu quả Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam]

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục trao tặng cho các trường hợp còn lại tại huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2023).

Bà Trần Tố Nga sinh năm 1942, tại Sóc Trăng, từng là phóng viên của Thông Tấn xã Giải phóng, nay là Thông tấn xã Việt Nam. Bà từng tham gia chiến đấu vì nền độc lập của đất nước và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin của quân đội Mỹ trong thời gian này.

Sau khi sang Pháp định cư năm 1993, tháng 5/2014, bà chính thức đệ đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ cung cấp chất độc hóa học cho quân đội, làm bà và con cháu cùng hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Chất độc da cam đã khiến bà Nga mắc nhiều trọng bệnh; các con của bà người mất sớm, người bị nhiều di chứng. Bà Nga là một trong những trường hợp hiếm có thể kiên trì theo đuổi các vụ kiện liên quan đến chất độc da cam khi hội tụ đủ 3 điều kiện: Là công dân Pháp gốc Việt, đang sống tại nước duy nhất có luật cho phép luật sư Pháp mở các vụ kiện quốc tế bảo vệ công dân Pháp chống lại một nước khác làm hại mình và là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bà Trần Tố Nga đã kiên trì theo đuổi vụ kiện 9 năm qua để đòi lại công lý cho chính mình và cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam khác ở Việt Nam. Từ một người đơn lẻ, đến nay bà đã có hàng nghìn người trên thế giới làm bạn đồng hành, ủng hộ bà trong cuộc chiến đòi công lý này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục