Somalia bắt 40 phần tử thuộc tổ chức Al-Shabaab

Lực lượng an ninh Somalia vừa triệt phá 17 nhóm thuộc tổ chức khủng bố Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Các quan chức Somalia cho biết lực lượng an ninh nước này đã triệt phá 17 nhómthuộc tổ chức khủng bố Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tếal-Qaeda và bắt giữ 40 phần tử của tổ chức này.

Các hoạt động trên được thực hiện trong chiến dịch bố ráp tại thủ đôMogadishu.

Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp nội các ở Mogadishu bàn về tìnhhình an ninh đang xấu đi tại thủ đô, Bộ trưởng Nội vụ và Anh ninh Quốc giaAbdelkarim Hussein Guled cho biết 17 nhóm trên có dính líu đến tình trạng bạolực gần đây nhằm vào người dân Somalia. Ông cũng cho biết trong 40 phần tử bịbắt giữ có 39 người có tên trong danh sách truy nã của cơ quan an ninh quốc gia.

Trong những tuần qua, tình hình an ninh ở Mogadishu đã xấu đi nhiều, đặcbiệt trong tháng lễ nhịn ăn ban ngày Ramadan của người Hồi giáo vừa kết thúccuối tuần trước.

Theo lực lượng an ninh Somalia, Al-Shabaab là tổ chức cực đoancó quan hệ với al-Qaeda. Trong thời gian qua, tổ chức này đã tăng cường các vụtấn công nhằm vào chính phủ Somalia cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình của Liênminh châu Phi (AU) ở nước này.

Chính quyền Somalia cho biết sẽ tiếp tục truy quét các nhóm khủng bố đanghoạt động ở thủ đô Mogadishu và các địa điểm khác trên cả nước, đồng thời kêugọi sự hỗ trợ từ người dân địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.