S&P: Nguy cơ tái suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng

S&P dự báo, môi trường kinh doanh đang xấu đi, nhưng xu thế kinh tế tăng trưởng nhẹ trong 5 quý tới vẫn sẽ duy trì, nhưng không đồng đều.
Trong một báo cáo được báo chí của Áo đăng tải ngày 5/10, Cơ quan xếp hạng tíndụng Standard & Poor's (S&P) nhận định, nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế tươngtự năm 2008 đang gia tăng.

Theo kết quả các cuộc thăm dò được Standard & Poor's tiến hành trong giới doanhnghiệp trong tháng Tám và tháng Chín vừa qua, khả năng xảy ra một kịch bản bấtlợi đối với khu vực Tây Âu là gần 40%.

Các chuyên gia của cơ quan này dự báo, môi trường kinh doanh đang xấu đi, tuynhiên, xu thế kinh tế tăng trưởng nhẹ trong vòng năm quý tới vẫn sẽ được duytrì, nhưng sẽ không đồng đều.

Cụ thể, theo dự báo của Standard & Poor's, mức tăng trưởng tại các nước thuộcKhu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2012 là 1,1% và tại Anh là 1,7%, thấp hơnso với mức dự báo được đưa ra hồi cuối tháng Tám vừa qua lần lượt là 1,5% và1,8%.

Diễn biến xấu của tình hình không chỉ tác động đến các nước trực tiếp bị ảnhhưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ công, mà cả các nền kinh tế được cho là "khỏe"trong khu vực này.

Cũng theo báo cáo trên, nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậmlại, ngoài việc suy giảm tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp và lĩnh vựcdịch vụ, còn là do sức ép ngày càng lớn của các thị trường tài chính đối với cácngân hàng châu Âu.

Ngoài ra, việc các chỉ số kinh tế chủ yếu của Mỹ suy giảm cũng có thể tác độngnguy hại đến các nền kinh tế châu Âu, vì Mỹ là thị trường tiêu thụ hàng xuấtkhẩu quan trọng của khu vực này.

Tuy nhiên, báo cáo của S&P cũng nhận định lạc quan rằng, nhu cầu tại các nước cónền kinh tế phát triển nhanh cũng như tại các thị trường tiêu thụ hàng hóa lớnlà Đức và Pháp vẫn được duy trì ổn định, có thể giúp tránh được một cuộc suythoái mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dòng vốn FDI vào Trung Quốc giảm mạnh trong quý 3/2025

Các công ty nước ngoài đang hạn chế mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, dẫn đến FDI ròng giảm 51% trong quý 3/2025, thấp nhất kể từ đầu năm 2022, bất chấp một số dự án nhà máy mới được triển khai.