Ngân hàng Nhà nước khẳng định tỷ giá ổn định dù Fed tăng lãi suất và nhiều tranh cãi quanh dự thảo đề án cải tiến biểu giá điện là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ 14-20/9:
Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định thời điểm Fed tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ không ảnh hưởng đến định hướng ổn định tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết nhằm đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ, xóa bỏ các kỳ vọng sai lệch về tỷ giá để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) Xem thêm tại đây: Ngân hàng Nhà nước khẳng định tỷ giá ổn định dù Fed tăng lãi suất
Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 1,25 tỷ USD, là nhà máy nhiệt điện lớn nhất từ trước tới nay được xây dựng ở Việt Nam.
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW, đã đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 từ ngày 31/12/2014 và tổ máy số 2 từ ngày 12/5/2015.
Đến nay, nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 3 tỷ kWh. Khi đi vào vận hành, hằng năm nhà máy sẽ cung cấp cho nguồn điện quốc gia 7,2 tỷ kWh, đem lại doanh thu 7.000-8.000 tỷ đồng/năm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) Xem thêm tại đây: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lớn nhất Việt Nam
Theo đó, EVN đưa ra biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 3 phương án thay thế cho biểu giá điện 6 bậc đang áp dụng hiện nay.
Theo phương án 1 là giữ nguyên 6 bậc như hiện hành, có ưu điểm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tuy nhiên cách tính nhiều bậc gây phức tạp trong công việc thanh toán tiền điện với khách hàng.
Phương án 2 đồng nhất một giá cho điện sinh hoạt được cho là dễ áp dụng, dễ ghi số công tơ, nhưng lại bất lợi cho các hộ nghèo và không tạo áp lực tiết kiệm điện.
Phương án 3, EVN đưa ra tới 5 kịch bản khá phức tạp, với việc rút 6 bậc thang điện về 3 hoặc 4 bậc, được cho là vẫn tạo áp lực tiết kiệm điện và thực hiện được chính sách an sinh xã hội với các hộ nghèo.
Dự kiến EVN sẽ tổ chức hội thảo để lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia và người dân về đề án này ngay trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới, trước khi gửi lên Bộ Công Thương để trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 11.
(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN) Xem thêm tại đây: Rút gọn biểu giá điện bậc thang: Tạo sự đồng thuận từ khách hàng
Đây là lần đầu tiên cho phép người dân được chọn chủ đầu tư bởi trên thực tế có những khu dùng dằng về vấn đề này cả chục năm và không giải quyết được.
Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực, giúp hài hòa lợi ích các bên để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ.
Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy trong số gần 1.700 chung cư cũ trên toàn quốc, có rất nhiều khu đang xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Tuy nhiên sau 10 năm chương trình cải tạo và xây mới chung cư cũ được khởi động thì con số thực hiện được cũng chưa thể vượt quá 2%.
Chung cư cũ ở Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN) Xem thêm tại đây: Người dân lần đầu được chọn chủ đầu tư để cải tạo chung cư cũ
Nhưng thực tế để huy động được nguồn tiền này không phải đơn giản, hơn nữa, công chúng cũng có quyền đặt câu hỏi, nếu có khoản tài chính trên Việt Nam có đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững sau 5 năm nữa như Chiến lược đề ra.
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN) Xem thêm tại đây: Tài chính liệu đã là sự đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng xanh?
Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; hội kiến Nhật Hoàng Akihito; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Masaaki Yamazaki và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima; gặp gỡ lãnh đạo các giới chính trị, kinh tế, xã hội Nhật Bản.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nội các Shinzo Abe đã thông qua Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Xem thêm tại đây: Chuyến thăm của Tổng Bí thư mở ra tầm nhìn mới trong quan hệ Việt-Nhật
Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/9/1945 , Việt Nam Thông tấn xã phát đi toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trưởng Ba Đình ngày 2/9/1945, bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam).
Kể từ đó đến nay, Thông tấn xã luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, luôn xứng đáng là kênh thông tin chính thống quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng TTXVN sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả các nguồn lực để trở thành một Tổ hợp truyền thông quốc gia mạnh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) Xem thêm tại đây: Thủ tướng: TTXVN tiếp tục tiên phong tuyên truyền thông tin chuẩn xác
Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, giá xăng Jet A1 hiện nay giảm khoảng 4,71% so với tháng 12/2014. Tuy nhiên, biến động tỷ giá cũng làm tăng chi phí có gốc ngoại tệ của các hãng hàng không gồm thuê mua tàu bay và chi phí nhân công người nước ngoài...
Với những tác động tăng giảm chi phí như vậy, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa hạng vé phổ thông theo 5 nhóm cự ly vận chuyển, trung bình giảm khoảng 4%.
Mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa như trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietjet Air cung cấp) Xem thêm tại đây: Từ 1/10, giá vé hàng không nội địa giảm trung bình khoảng 4%
Ước tính, lượng khách đăng ký các tour Đông-Tây Bắc tháng 8 và nửa đầu tháng 9 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Vẻ đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN) Xem thêm tại đây: Du lịch mùa Thu bùng nổ với các tour ngắm ruộng bậc thang
Cho đến nay, việc gia tăng lượng phát thải cùng với các diễn biến bất thường của khí hậu đã gây ra những thách thức lớn cho người nghèo, nhất là đại bộ phận dân cư, gồm 17 triệu dân tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Các chuyên gia dự báo có khả năng vào năm 2100, nền nhiệt độ trung bình của Việt Nam sẽ tăng lên từ 2-4 độ C, nước biển dâng cao 100cm, 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập.
Lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN) Xem thêm tại đây: Việt Nam đứng thứ 31 trên thế giới về tổng lượng phát thải khí CO2