Sứ mệnh của quân đội Mỹ tại biên giới với Mexico sẽ được kéo dài

Số binh sỹ tại biên giới với Mexico có thể được giảm từ 5.600 xuống còn khoảng 4.000 người và việc triển khai những binh sỹ này sẽ được kéo dài hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu là 15/12.
Sứ mệnh của quân đội Mỹ tại biên giới với Mexico sẽ được kéo dài ảnh 1Lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ tham gia một cuộc huấn luyện tại Hidalgo, Texas, trên biên giới với Mexico ngày 5/11/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các quan chức Mỹ giấu tên ngày 30/11 cho biết Lầu Năm Góc đã nhận được yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc kéo dài thời gian triển khai binh sỹ tại biên giới với Mexico cho tới hết tháng 1/2019.

Theo những quan chức này, số binh sỹ tại biên giới với Mexico có thể được giảm từ 5.600 xuống còn khoảng 4.000 người và việc triển khai những binh sỹ này sẽ được kéo dài hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu là 15/12 do "mối đe dọa đang xảy ra" đối với an ninh của nước Mỹ.

Trước đó, hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói bóng gió rằng việc kéo dài thời gian triển khai binh sỹ tại biên giới với Mexico theo đề nghị của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hiện đang được các quan chức của Lầu Năm Góc thảo luận.

[Mỹ: Nhà Trắng mở rộng quyền cho binh sỹ tại biên giới với Mexico]

Quyết định triển khai binh sỹ tại biên giới với Mexico được Tổng thống Trump đưa ra ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hồi tháng 11 vừa qua nhằm hỗ trợ các lực lượng thực thi luật về biên giới của nước này trong bối cảnh an ninh biên giới đang trở thành một vấn đề lớn gây nhức nhối đối với các nghị sỹ trong đảng Cộng hòa.

Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn nạn di cư trái phép trước làn sóng người di cư đến từ các nước Trung Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà phê bình, trong đó có các nghị sỹ đảng Dân chủ và một số cựu chiến binh Mỹ lại coi quyết định này là một "trò quảng cáo" của chính quyền Tổng thống Trump và dọa sẽ điều tra về vấn đề trên một khi kiểm soát được Hạ viện Mỹ vào năm tới.

Từ trung tuần tháng 10 vừa qua, những đoàn người di cư bắt đầu chuyến hành trình dài 4.300km, xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến thành phố Tijuana của Mexico.

Đa số những người di cư này đến từ các quốc gia thuộc "Tam giác phía Bắc" của Trung Mỹ, gồm El Salvador, Guatemala và Honduras vì muốn trốn tránh nghèo đói và bạo lực tại quê nhà và tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ.

Trước tình hình trên, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường triển khai lực lượng để đối phó với diễn biến mà ông gọi là “mối đe dọa” đối với an ninh quốc gia, cho rằng nhiều phần tử khủng bố Trung Đông đã trà trộn vào những nhóm người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.