Sứ quán Việt Nam chúc mừng Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn trân trọng và kiên định trong việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Sứ quán Việt Nam chúc mừng Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ảnh 1Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane tiếp Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 17/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã dẫn đầu Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chúc mừng 68 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2023).

Tại buổi tiếp với sự có mặt của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane và lãnh đạo các đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng thay mặt Đoàn đã trân trọng trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng 68 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chúc mừng những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà đất nước Lào đã đạt được trong 68 năm qua, khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, gần 7 thập kỷ qua, nhân dân Lào đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và thách thức, giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, giúp vị thế của Lào ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước Lào thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong đó có sự đóng góp của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt là trong hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động đối ngoại qua kênh đảng nói riêng.

[Việt Nam-Lào nâng cao hiệu quả hợp tác để đáp ứng những yêu cầu mới]

Đại sứ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn trân trọng và kiên định trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Cảm ơn lẵng hoa tươi thắm của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Đoàn, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Thongsavanh Phomvihane khẳng định điều này là minh chứng thể hiện sinh động tình đoàn kết gắn bó, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đều có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, trong suốt những năm tháng qua, hai Đảng luôn đồng hành, kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào, đồng cam cộng khổ, lãnh đạo nhân dân hai nước giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như cùng hợp tác trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay, điều đã tạo nên một mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục