Vụ việc xảy ra vào tối 12/6 tại nhánh đường ống nối mỏ dầu Difra với trạmxử lý dầu tại thị trấn Heglig thuộc bang Nam Kordofan của Sudan. Đến ngày 13/6(theo giờ địa phương), ngọn lửa đã được kiểm soát. Đoạn đường ống bị phá hủy làđường dẫn dầu thô nội địa của Sudan và không thuộc hệ thống đường ống dẫn dầuxuất khẩu.
Ông Sawarmi Khaled Saad khẳng định lực lượng Phong trào Công lý và Bìnhđẳng (JEM) "đến từ lãnh thổ Nam Sudan" để thực hiện vụ tấn công trên và cáo buộcNam Sudan đã cung cấp thiết bị kỹ thuật cho JEM. Ông Sát cũng cho biết lực lượnggìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Abyei đã đẩy lùi nhiều âm mưu tương tự trước đóvà hiện đang tìm kiếm các nhóm phiến quân chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấncông.
Tuy nhiên, JEM đã bác bỏ liên quan tới vụ việc trên cũng như quân đội NamSudan. Lực lượng này cũng từng từ chối đàm phán hòa bình với Chính phủ Sudan.
Cáo buộc trên được Sudan đưa ra sau khi nước này tuyên bố ngừng 9 thỏathuận an ninh và kinh tế, trong đó có thỏa thuận dầu mỏ mà nước này ký với NamSudan hồi tháng Ba vừa qua, và đóng cửa đường ống dẫn dầu từ Nam Sudan đi quaSudan.
Bất chấp các động thái trên, Khartoum đã khẳng định tiếp tục cam kết cóquan hệ tốt đẹp với Nam Sudan nếu chính phủ nước này ngừng các hoạt động màSudan cho là hậu thuẫn lực lượng phiến quân trên lãnh thổ Sudan, điều mà Jubaluôn bác bỏ.
Ngày 13/6, trong cuộc họp báo tại Addis Ababa, Trưởng đoàn đàm phán NamSudan Pagan Amum cho biết nước này kêu gọi Sudan không đe dọa việc thực hiện cácthỏa thuận nói trên, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện thỏa thuận về dầu khíkhông nên phụ thuộc vào các yếu tố khác.
Ông Amum cũng nhắc lại thỏa thuận đã đạt được về việc thiết lập vùng đệmphi quân sự giữa biên giới hai nước và dừng hỗ trợ cũng như cung cấp nơi ẩn náucho phiến quân.
Cũng trong ngày 13/6, Trung tâm truyền thông Sudan (SMC) cho biết Liênminh châu Phi (AU) đang xem xét các đề xuất về việc khắc phục bất đồng và căngthẳng giữa nước này với Nam Sudan./.