Syria: Khoảng 20.000 cư dân đã trở về thành phố Homs

Thống đốc Talal Barazi của cả thành phố và tỉnh Homs cho biết có khoảng 20.000 người, hoặc 500 gia đình đã trở về nhà trong năm 2016-2017.
Syria: Khoảng 20.000 cư dân đã trở về thành phố Homs ảnh 1Người dân Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn, Thống đốc Talal Barazi của cả thành phố và tỉnh Homs cho biết có khoảng 20.000 người, hoặc 500 gia đình đã trở về nhà trong năm 2016-2017.

Thống đốc Barazi giải thích rằng các dân thường Syria đã trở về nhà vì lực lượng quân đội đã rút khỏi Syria và thỏa thuận hòa giải đã được áp dụng.

Thành phố Homs đã từng là thành trì của phe đối lập có vũ trang của Syria kể từ năm 2011, đã trở lại dưới sự kiểm soát của chính quyền Damascus vào tháng Năm, khi các tay súng đối lập rời khỏi khu vực này theo thỏa thuận với chính quyền Syria.

Từ khi bắt đầu chiến tranh trong khu vực, có đến 40% dân thường đã rời khỏi thành phố và đến nay một nửa trong số họ đã trở về nhà của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục