Tái hòa nhập cho các đối tượng sau cai nghiện

Hà Nội hiện có 126 câu lạc bộ sau cai nghiện ma túy, trong đó có 109 câu lạc bộ tại 14 quận, huyện cũ với 976 hội viên tham gia.
Hà Nội hiện có 126 câu lạc bộ sau cai nghiện matúy, trong đó có 109 câu lạc bộ tại 14 quận, huyện cũ với 976 hội viên đăng kýtham gia sinh hoạt và 17 câu lạc bộ tại 15 quận, huyện, thị xã mới.

Hầu hết các câu lạc bộ này đã chú trọng tổ chức cho hội viên tham gianhiều hoạt động văn hóa thể thao, tạo công ăn việc làm giúp họ ổn định cuộcsống, đoạn tuyệt với ma túy, trở thành người có ích cho xã hội.

Điển hình là câu lạc bộ sau cai nghiện ma túy ở phường Mai Dịch (quận CầuGiấy) đã phối hợp cùng một doanh nghiệp mở rộng cơ sở sửa chữa xe, rửa xe máy vàgara ôtô, tạo việc làm ổn định cho 10 hội viên câu lạc bộ. Câu lạc bộ quận TâyHồ tiếp tục duy trì 2 nhóm rửa xe cho hội viên câu lạc bộ phường Yên Phụ và TứLiên.

Riêng tại quận Hoàn Kiếm (một trong những nơi có nhiều đối tượng sau cainghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng), 18 câu lạc bộ trên địa bàn quận còn tổchức tập huấn kỹ năng hoạt động cho, giúp các câu lạc bộ duy trì hoạt động địnhkỳ, thường xuyên, có hiệu quả.

Tuy nhiên, qua khảo sát, bên cạnh các câu lạc bộ hoạt động tích cực, vẫncòn có 27 câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả. Một số có số hội viên tham gia sinhhoạt ít (chỉ từ 1-3 người), tổ chức sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt nghèonàn nên không thu hút được hội viên tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.