Tai nạn giữa 2 xe đầu kéo và 1 xe ôtô, Quốc lộ 5 ùn tắc nhiều giờ

Chiều 15/3, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại Quốc lộ 5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, khiến nơi này bị ùn tắc cục bộ đến tận tối.
Tai nạn giữa 2 xe đầu kéo và 1 xe ôtô, Quốc lộ 5 ùn tắc nhiều giờ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Hải Dương)

Đến khoảng 20 giờ 30 ngày 15/3, Quốc lộ 5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vẫn ùn tắc cục bộ sau vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều cùng ngày.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 15/3, tại Km36+800m Quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Mao Điền, huyện Cẩm Giàng, xe đầu kéo 34C-24011 kéo rơmooc 34R-02455 do tài xế Nguyễn Đình Hướng (sinh năm 1991 ở An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển hướng Hải Phòng-Hà Nội khi đến địa điểm trên tránh xe đang quay đầu, lái xe Hướng đã phanh gấp làm xe xoay ngang sang chiều đường Hà Nội-Hải Phòng và va chạm với xe đầu kéo 15H-01745 kéo theo rơmooc 15R-15820 do Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1987 ở Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển đang lưu thông hướng Hà Nội-Hải Phòng.

[Quảng Nam: Quốc lộ 1A ách tắc giao thông 4 giờ do tai nạn liên hoàn]

Sau đó, xe đầu kéo 15H-01745 cùng rơmooc 15R-15820 tiếp tục va chạm với xe ôtô 34A-32871 do Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1988 ở phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương) điều khiển đang đi hướng Hà Nội-Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến tổng thiệt hại tài sản của ba ôtô ước tính khoảng 400 triệu đồng. Anh Hướng và anh Thuận bị xây xát nhẹ. Quốc lộ 5 đã bị ùn tắc trong nhiều giờ.

Đến 20 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn tích cực phân luồng để các phương tiện di chuyển nhưng việc lưu thông hướng Hà Nội-Hải Phòng vẫn rất chậm.

Nguyên nhân vụ tai nạn theo nhận định ban đầu do lái xe Nguyễn Đình Hướng không chú ý quan sát, không chấp hành hệ thống biển báo hiệu đường bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục