Tạm giữ thêm 3 đối tượng ở vụ án vận chuyển, mua bán vũ khí quân dụng

Công an huyện Cao Lãnh đã mở rộng điều tra, xác minh và truy bắt thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng được phát hiện tại chốt kiểm soát COVID-19.
Tạm giữ thêm 3 đối tượng ở vụ án vận chuyển, mua bán vũ khí quân dụng ảnh 1

Ngày 17/8, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã bàn giao hồ sơ, tang vật và 4 đối tượng có liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, thụ lý theo quy định.

Công an huyện Cao Lãnh đã mở rộng điều tra, xác minh và truy bắt thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng được phát hiện tại chốt kiểm soát COVID-19 trên QL 30 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ba đối tượng gồm Đặng Văn Pháp (sinh năm 1992, ngụ ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh), Châu Văn Hạnh (sinh năm 1988, ngụ ấp 4, Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh) và Võ Quốc Hoài (sinh năm 1999, ngụ ấp Lợi Trường, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, Tiền Giang).

[Bắt giữ đối tượng chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng]

Như TTXVN trước đó đã đưa tin, khoảng 17h50 ngày 9/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 30 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt đã phối hợp với một số đơn vị chức năng kiểm tra xe gắn máy biển kiểm soát 60FH-2840 do Nguyễn Hiếu Thảo, sinh 11/10/2002, trú tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp điều khiển chạy hướng thành phố Cao Lãnh (Đồng tháp) đi huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng quay đầu xe bỏ chạy.

Do có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã truy đuổi, bắt giữ được đối tượng trên và phát hiện 1 khẩu súng ngắn bắn đạn chì cùng 7 viên đạn.

Công an huyện Cao Lãnh đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với các tang vật trên, kết quả xác định khẩu súng có thuộc tính sử dụng tương tự vũ khí quân dụng, 7 đạn viên thuộc loại đạn thể thao (cỡ 5,6x15,5 mm).

Công an huyện Cao Lãnh đã bàn giao vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thụ lý điều tra, làm rõ theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục