Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại TP.HCM với khoảng 1.900 dự án còn hiệu lực, tổng vốn khoảng 5,3 tỷ USD; khoảng 2.000 doanh nghiệp và 80.000 người Hàn đang làm ăn, sinh sống ở đây.
Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk ảnh 1Ông Nguyễn Văn Dũng (phải), Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Hang Chang Hwa, Hội đồng tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc tại buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 28/10, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Hang Chang Hwa, Chủ tịch Hội Hữu nghị quốc tế, Hội đồng tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu sang trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeongsangbuk và dự Lễ khai mạc “Tuần lễ giao lưu văn hóa-thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc,” tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022).

Mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc được Chính phủ, nhân dân hai nước luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy phát triển sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ tình hình hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 1.900 dự án còn hiệu lực, tổng vốn khoảng 5,3 tỷ USD. Khoảng 2.000 doanh nghiệp và 80.000 người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại thành phố đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và là cầu nối hữu nghị giữa thành phố và Hàn Quốc.

[Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Busan của Hàn Quốc]

Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 7 địa phương của Hàn Quốc. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ với Hội đồng của tỉnh Incheon vào năm 2017 và với Hội đồng tỉnh Busan vào năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Dũng đã cảm ơn tỉnh Gyeongsangbuk đã đồng hành, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, góp phần giúp thành phố sớm kiểm soát thành công dịch bệnh.

Ông bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeongsangbuk sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa cơ quan Hội đồng hai địa phương trong trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hội đồng, hoạt động giám sát…, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk ngày càng phát triển, hiệu quả.

Cảm ơn lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố dành thời gian tiếp, ông Hang Chang Hwa cho biết chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeongsangbuk tới Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động thiết thực đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Hàn Quốc-Việt Nam. Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc và Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hang Chang Hwa cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước nói chung, giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, Hội đồng tỉnh Gyeongsangbuk và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy quá trình hợp tác phát triển, vì tương lai tương sáng, phồn thịnh của cả hai địa phương. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục