Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án giữa Việt Nam và Lào

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khampha Sengdara mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Tòa án hai nước tổ chức nhiều đoàn thăm và làm việc, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án giữa Việt Nam và Lào ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khampha Sengdara. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Khampha Sengdara và Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2019, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng (cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao, cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ do hai Thủ tướng Chính phủ chủ trì, chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm nội bộ Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou ...), góp phần thúc đẩy sự phát triển cho quan hệ hai nước, đạt được nhiều kết quả tốt.

Kim ngạch thương mại hai chiều 5 tháng đầu năm 2019 tăng 13,4% so với cùng kỳ, đầu tư của Việt Nam tại Lào tiếp tục giữ vị trí thứ 3.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn cố gắng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; đề nghị hai bên phối hợp trong công tác tuyên truyền cho người dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức, hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ có một không hai trên thế giới này.

Chúc mừng những thành tựu của Lào đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao mối quan hệ hợp tác thân thiết, gắn bó giữa hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam và hệ thống Tòa án nhân dân Lào, ở các cấp Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp lãnh đạo; phối hợp tổ chức thành công hội nghị tòa án 3 nước Việt Nam-Lào- Campuchia; triển khai các khóa đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ trong ngành của hai bên.

[Ký kết hợp tác đào tạo giữa ngành nội vụ hai nước Việt Nam-Lào]

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống Tòa án trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ở mỗi quốc gia, Phó Thủ tướng cho biết, hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Phó Thủ tướng ủng hộ Tòa án nhân dân hai bên duy trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực cho cán bộ của mỗi bên, hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian đón tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khampha Sengdara đã báo cáo về một số hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao Lào thời gian qua, các kết quả hợp tác của Tòa án nhân dân hai bên và hoạt động của Đoàn trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này.

Chánh án Khampha Sengdara mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Tòa án hai nước tổ chức nhiều đoàn thăm, làm việc, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, kết hợp giao lưu.

Ông cho rằng phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả Tòa án Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục