Đến dự và phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bíthư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong mỗi giaiđoạn lịch sử của đất nước, phụ nữ Việt Nam luôn để lại những dấu ấn sâuđậm và đóng góp quan trọng.
Vai trò và vị trí của phụ nữ Việt Nam đãđược Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụnữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Quanđiểm này tiếp tục được Đảng, Nhà nước ghi nhận cho tới ngày nay.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng và Nhà nướcViệt Nam luôn quan tâm, thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vàvì sự tiến bộ của phụ nữ. Là một trong 6 quốc gia đầu tiên tham gia Côngước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), nhữngnăm qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện cam kết quốc gia bằng nhiều biệnpháp, trong đó có việc hình thành bộ máy vì sự tiến bộ của phụ nữ...
Kếtquả thực hiện bình đẳng giới của Việt Nam được xếp hạng cao hơn so vớinhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập. Liên hợp quốc đãcông nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hoàn thành sớmmột số Mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu giảm nghèo, giáo dụcvà cơ bản hoàn thành mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao vị thế chophụ nữ. Việt Nam cũng được công nhận là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giớinhanh nhất trong vòng 20 năm qua ở khu vực Đông Nam Á.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Với chính sách củaĐảng, Nhà nước và với những nỗ lực của bản thân, phụ nữ Việt Nam đã vượtqua khó khăn, vươn lên để có những đóng góp quan trọng trên mọi lĩnhvực quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, đối ngoại, khoa học, côngnghệ và xây dựng gia đình tiến bộ.
Hiện nay, phụ nữ chiếm hơn 48% trongtổng số lực lượng lao động có việc làm và ngày càng tham gia nhiều hơnvào các công việc có trả công, khoảng cách giới trong các cấp phổ thôngdần được thu hẹp. Tỷ lệ phụ nữ trong Quốc hội xếp thứ 40 trong tổng số188 quốc gia trên thế giới và đứng thứ 2 trong số 8 nước ASEAN có nghịviện. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã có những đổi mới, cải tiến vềnội dung, chất lượng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức của mỗigiới... Năm 2011, chỉ số bất bình đẳng giới của Việt Nam được Liên HợpQuốc đánh giá đứng thứ 58 trong tổng số 138 quốc gia được xếp hạng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng bên cạnh nhữngthành tựu đã đạt được, vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại và thách thứctrong thực hiện bình đẳng giới. Với truyền thống văn hóa Á Đông, phụ nữViệt Nam đang còn chịu nhiều áp lực bởi khuôn mẫu, vai trò giới truyềnthống, phụ nữ được trông đợi như một nhân lực chính để duy trì gia đìnhvà chăm sóc con cái hơn là tham gia các hoạt động xã hội. Chính điều nàyđã phần nào hạn chế sự tham gia của phụ nữ trên các lĩnh vực và thamgia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo...
Phó Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Thị Kim Ngân mong muốn thông qua tọa đàm sẽ có những giải pháppháp huy vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước, xác định rõ vai trò,vị trí của bộ máy vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thúc đẩy thực hiện cácmục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới mà Đảng, Nhà nướcđã đặt ra.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảoluận, làm rõ mối quan hệ giữa công tác quản lý nhà nước về bình đẳnggiới và công tác phụ nữ; chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế trongviệc xây dựng mô hình tổ chức phối hợp liên ngành vì sự tiến bộ của phụnữ; nghiên cứu xây dựng Chiến lược hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam vớicác nước, các tổ chức quốc tế trong việc thức đẩy thực hiện mục tiêubình đẳng giới tại Việt Nam; xây dựng các khuyến nghị, giải pháp nhằmthúc đẩy vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam.
Các đại biểu dự tọa đàmcũng cho rằng trước hết cần kêu gọi xóa bỏ những định kiến, thiên kiếnvề giới trong suy nghĩ, văn hóa, hành động ở mỗi cá nhân, trong giađình, công sở và ngoài xã hội, nhằm tạo điều kiện phát triển thuận lợivà bình đẳng hơn nữa cho phụ nữ./.