Tặng quà cho 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng quà và chúc Tết hơn 500 đoàn viên công đoàn ở các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.
Tặng quà cho 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết ảnh 1Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Bích Hạnh tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 8/1/2023. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 8/1, tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng quà và chúc Tết hơn 500 đoàn viên công đoàn ở các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

Đây là một trong những hoạt động được các cấp Công đoàn thành phố quan tâm chăm lo thường xuyên, đặc biệt trong dịp Tết trong chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023 với chủ đề “Tết sum vầy-Xuân tri ân."

Đến dự và chúc Tết đoàn viên Công đoàn ở các nghiệp đoàn, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của đoàn viên công đoàn và người lao động ở các nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

[Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong dịp Tết]

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố, trong đó có tổ chức Công đoàn đã và đang có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho người dân nói chung, công nhân, người lao động nói riêng để mọi người cùng đón Tết sum vầy, đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Thông tin những kết quả nổi bật của thành phố trong năm vừa qua, định hướng trọng tâm của Thành phố trong năm 2023, ông Nguyễn Hồ Hải mong đoàn viên công đoàn, người lao động tiếp tục có những đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.

Chia sẻ về hoạt động của Công đoàn thành phố trong thời gian gần đây, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân” không chỉ chăm lo cho các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn mà còn chăm lo cho đoàn viên công đoàn ở các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, thời gian qua, các cấp công đoàn Thành phố đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay, mô hình mới, với nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đối tượng chăm lo ngày càng được mở rộng, đa dạng ở các ngành nghề, nhất là đối với lao động làm việc trong khu vực phi chính thức.

“Điều này cũng cho thấy tổ chức công đoàn ngày càng chú trọng hơn trong công tác vận động, phát triển đoàn viên công đoàn. Trong đó có các đoàn viên ở các nghiệp đoàn nghề như nhóm lớp mầm non, giữ trẻ gia đình; giúp việc gia đình, dịch vụ xe ôm; thợ xây dựng; thu gom, vận chuyển rác dân lập; bán vé số, hàng rong, hớt tóc, sửa chữa, rửa xe ôtô, xe gắn máy, buôn bán thức ăn đường phố... thường tập trung ở các khu vực có đông dân cư, người lao động và lao động từ nơi khác đến làm việc, sinh sống,” bà Lê Thị Kim Thúy chia sẻ.

Chương trình “Tết Sum vầy” của các cấp công đoàn năm 2023 không xa lạ đối với nhiều công nhân, người lao động.

Nhưng với nhiều đoàn viên nghiệp đoàn thì đây là lần đầu tiên được tham dự, được trao tặng nhiều phần quà, vui chơi, giải trí nên không khỏi bỡ ngỡ.

Có mặt từ rất sớm để phụ giúp Ban Tổ chức sắp xếp, điều động anh chị em đoàn viên nghiệp đoàn tham dự chương trình, song anh Lê Tấn Lưu Chủ tịch nghiệp đoàn xe ôm công nghệ thuộc Liên đoàn Lao động quận Bình Tân vẫn vấp váp, không nhớ hết nhiệm vụ của mình được phân công.

Tuy nhiên, bằng tình cảm và trân trọng trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương anh Lưu thay mặt anh chị em đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ hứa sẽ chấp hành nghiêm chính sách pháp luật nhà nước, nhất là Luật giao thông; luôn đảm bảo an toàn cho hành khách, cho chính bản thân mình trong quá trình làm nghề để đóng góp một phần công sức vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của thành phố.

Trước đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Liên đoàn Lao động Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân” trao tặng quà Tết cho gần 1.000 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Liên đoàn Lao động quận 6 cũng đã trao tặng quà Tết cho hơn 500 gia đình công nhân, đoàn viên các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo; tặng 640 phiếu mua hàng tại phiên chợ nghĩa tình…

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, nhất là trong hỗ trợ và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chỉ riêng từ ngày 6-11/1, các cấp Công đoàn Thành phố đến thăm và tặng quà cho 3.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực hoạt động công đoàn tại 147 nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đón Tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục