Tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo

Chiều 13/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có chuyến công tác tại Bến Tre với nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.
Tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Chiều 13/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã có chuyến công tác tại Bến Tre với nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.

Đoàn đã thăm, tặng quà 50 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trao 10 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, các gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về sự đổi thay tích cực của huyện Mỏ Cày Nam - quê hương của phong trào Đồng Khởi; biểu dương những kết quả đáng khích lệ mà tỉnh Bến Tre đạt được.

[Bến Tre không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư]

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre. Đây là những điều kiện để vùng phát triển vươn lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch nước, Bến Tre nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung vẫn còn hiện hữu nhiều điểm nghẽn như giao thông, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh mới, nguồn nhân lực có chất lượng cao, thách thức về biến đổi khí hậu...

Phó Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần "Đồng khởi mới," Đảng bộ, nhân dân tỉnh sẽ chung sức đồng lòng, lập nên những kỳ tích trong thời gian tới, xây dựng và phát triển Bến Tre trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong vùng.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đổi mới, chăm lo cho công tác an sinh xã hội, gia đình chính sách thể hiện đạo lý uống nhớ nguồn và tri ân những tiền nhân. Địa phương quan tâm đúng mức tới đời sống,văn hóa, xã hội, nhất là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng...

Bí thư huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường thông tin địa bàn huyện có hơn 6.000 liệt sỹ, gần 4.000 thương, bệnh binh và 1.273 mẹ Việt Nam Anh hùng. Tính đến cuối năm 2022, huyện có 806 hộ nghèo, bằng 2,96% và 1.239 hộ cận nghèo, bằng 3,48% dân số trên địa bàn.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre - cái nôi của tinh thần Đồng Khởi những năm 1960; tham quan Nhà truyền thống trưng bày những hình ảnh, hiện vật, di vật liên quan đến cuộc Đồng Khởi lịch sử, quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân, dân huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục