Tập đoàn ExxonMobil rút khỏi dự án xây dựng nhà máy LNG ở Nga

Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ đã ngừng việc xây dựng nhà máy sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở vùng Viễn Đông của Nga, trong thời gian nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
Tập đoàn ExxonMobil rút khỏi dự án xây dựng nhà máy LNG ở Nga ảnh 1ExxonMobil đình chỉ các khoản đầu tư mới vào Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine. (Nguồn: rogtecmagazine)

Lãnh đạo tỉnh Khabarovsk (Nga), ông Mikhail Degtyarev, ngày 4/4 cho biết Tập đoàn năng lượng ExxonMobil của Mỹ đã ngừng việc xây dựng nhà máy sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở vùng Viễn Đông của Nga, trong thời gian nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu trên đài Komsomolskaya Pravda, ông Degtyarev nói: "Dự án mà người Mỹ đã công bố - Exxon - ở cảng De-Kastri với một đường ống từ Sakhalin, đã bị tạm dừng, cho đến khi họ có quyết định khác. Có khí đốt, có bờ biển, có lực lượng lao động, có đầu tư, tiền bạc, nhưng họ ra đi và ngừng dự án vì lý do chính trị."

Ông Degtyarev lưu ý rằng trước khi Nga khởi động chiến dịch tại Ukraine, các đại diện của ExxonMobil đã bày tỏ sự sẵn sàng tiến hành dự án và đã bắt đầu công tác chuẩn bị.

[Những doanh nghiệp chịu thiệt hại nhiều nhất từ căng thẳng Nga-Ukraine]

Đầu tháng Ba vừa qua, ExxonMobil đã quyết định đình chỉ các khoản đầu tư mới vào Nga và rút khỏi dự án Sakhalin-1 do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong dự án này, 30% cổ phần thuộc về ExxonMobil, 20% thuộc Rosneft của Nga, 30% thuộc Sodeco của Nhật Bản và 20% thuộc về ONGC của Ấn Độ.

Cùng ngày, ExxonMobil cho biết công ty có thể bị thiệt hại 4 tỷ USD do rút khỏi dự án Sakhalin-1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục