Tập huấn cho hơn 2.500 Hoằng Pháp viên các tỉnh phía Nam

Nhân Đại lễ Vesak 2014, Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức khóa tập huấn cho hơn 2.500 Hoằng Pháp viên của các tỉnh phía Nam.

Nhân Đại lễ Phật Đản Liên hiệp quốc (Vesak) 2014, trong ba ngày từ 1-3/5, tại chùa Hội An ở trung tâm Thành phố mới Bình Dương, Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức khóa tập huấn cho hơn 2.500 Hoằng Pháp viên của các tỉnh phía Nam.

Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đây là cơ hội và thách thức mà những người truyền đạo hay Hoàng Pháp viên được nghe trình bày các kinh nghệm hoằng pháp của chư vị tiền nhân và sự nghiệp hoằng pháp hiện tại, qua đó có thể đối chiếu rút ra những bài học và bổ sung để xây dựng một chương trình Hoằng Pháp thích hợp và khả thi cho thời đại hiện nay.

Các Hoằng Pháp viên được nghe các chư tôn đức của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giảng sư trình bày về kinh nghiệm hoằng pháp thông qua các bài thuyết giảng và các tham luận của các đoàn Hoằng Pháp viên các tỉnh qua tập huấn.

Nhân dịp này, tại chùa Hội An cũng diễn ra Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2558-Dương lịch 2014 vào chiều 2/5 với sự tham gia của hàng nghìn phật tử và nhân dân trong và ngoài tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục