Taxi bị cấm lưu thông một chiều trên phố Phủ Doãn từ ngày 16/7

Từ ngày 16/7, Hà Nội cấm taxi lưu thông trên phố Phủ Doãn hướng Hàng Bông đi Tràng Thi; đồng thời, cấm các loại phương tiện dừng đỗ trên phố Phủ Doãn chiều từ Tràng Thi đi Hàng Bông.
Taxi bị cấm lưu thông một chiều trên phố Phủ Doãn từ ngày 16/7 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 16/7, Hà Nội cấm taxi lưu thông trên phố Phủ Doãn hướng Hàng Bông đi Tràng Thi; đồng thời, cấm các loại phương tiện dừng đỗ trên phố Phủ Doãn chiều từ Tràng Thi đi Hàng Bông, đoạn từ Tràng Thi qua cổng Bệnh viện Việt Đức đến phố Ấu Triệu.

Trước đó, cuối tháng 3/2020, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố dỡ bỏ lệnh cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10/11 tuyến phố khi học sinh được nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, việc đi lại của người dân cũng hạn chế.

[Đề xuất dỡ bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng tại nhiều tuyến phố]

Tuy nhiên, khi dịch COVID -19 “giảm nhiệt,” Hà Nội dỡ bỏ cách ly xã hội, nhu cầu vận tải tăng cao trở lại đã khiến giao thông trên một số tuyến phố trở nên phức tạp; trong đó, có phố Phủ Doãn nên Hà Nội thiết lập lại việc cấm taxi lưu thông một chiều tại đây.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức cắm biển báo và yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng và theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập về tổ chức giao thông. Từ đó, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dânquận Hoàn Kiếm và phường sở tại chỉ đạo các lực lượng công an, tự quản hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục