Thái Lan gửi đề xuất thương mại tới Mỹ, tìm kiếm đàm phán giảm thuế quan

Thái Lan có khả năng phải chịu mức thuế lên tới 36% đối với tất cả hàng xuất khẩu sang Mỹ nếu như họ không thể đàm phán giảm thuế trước khi lệnh hoãn toàn cầu hết hạn vào tháng Bảy.

Cảng hàng hóa ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/4/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/4/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 13/5, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết chính phủ nước này đã gửi đề xuất thương mại tới Mỹ nhằm tìm kiếm các cuộc đàm phán để giảm thuế quan.

Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các biện pháp thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với mức thuế bị áp lên tới 36% đối với tất cả hàng xuất khẩu sang Mỹ nếu họ không thể đàm phán giảm thuế trước khi lệnh hoãn toàn cầu hết hạn vào tháng Bảy.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Paetongtarn cho biết đã có các cuộc thảo luận với đại diện từ nhiều lĩnh vực, đồng thời một đề xuất thương mại đã được gửi tới phía Mỹ vào tuần trước, trong khi chính phủ đang chờ thời điểm thích hợp để sắp xếp cuộc hẹn để đàm phán.

Liên quan các biện pháp giải quyết bất cân bằng thương mại với Mỹ, Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tăng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ, chẳng hạn như ngô, bột đậu nành, dầu thô, ethane (etan), khí tự nhiên hóa lỏng, ôtô và đồ điện tử để giảm thặng dư thương mại song phương với Washington.

Thái Lan cho biết họ cũng sẽ thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào Mỹ và trấn áp các khiếu nại sai lệch về nguồn gốc đối với các sản phẩm sử dụng nước xuất xứ là Thái Lan để vận chuyển đến Mỹ.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan vào năm 2024, tiếp nhận 55 tỷ USD hàng hóa và thâm hụt lên tới 45,6 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.