Thái Lan trục xuất 10 đối tượng trong vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc

Những đối tượng bị trục xuất thuộc băng nhóm hoạt động ở Myanmar và bị cáo buộc có liên quan đến việc lừa đảo nhiều công dân Trung Quốc, trong đó có trường hợp nam diễn viên Vương Tinh.

Một nghi phạm (giữa) trong vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc ở Thái Lan được áp giải trở về Trung Quốc. (Ảnh do Bộ Công an Trung Quốc cung cấp)
Một nghi phạm (giữa) trong vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc ở Thái Lan được áp giải trở về Trung Quốc. (Ảnh do Bộ Công an Trung Quốc cung cấp)

Ngày 15/2, Cảnh sát Thái Lan cho biết đã trục xuất 10 công dân Trung Quốc liên quan đến vụ bắt cóc nam diễn viên Vương Tinh, người được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar hồi tháng trước.

Thông báo của cảnh sát Thái Lan cho biết nhóm người trên đã rời khỏi Bangkok về Trung Quốc tối 14/2 để nhà chức trách nước này thực hiện các thủ tục truy tố.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó cũng đưa tin về vụ bắt giữ các đối tượng này.

Các nghi phạm đã tham gia vào nhiều vai trò khác nhau trong vụ lừa đảo, như quản lý, nhân viên bảo vệ và nhân viên tổng đài. Những đối tượng này thuộc băng nhóm hoạt động ở thành phố Myawaddy, Myanmar và bị cáo buộc có liên quan đến việc lừa đảo nhiều công dân Trung Quốc, trong đó có trường hợp Vương Tinh.

Cảnh sát Thái Lan cam kết sẽ tăng cường điều tra tài sản và hợp tác với cơ quan chống rửa tiền của nước này để chống lại các vụ lừa đảo qua tổng đài.

Nam diễn viên Vương Tinh được thông báo mất tích sau khi đến Thái Lan vào ngày 3/1 vừa qua và bị một đối tượng giả mạo là người đại diện tuyển diễn viên dụ dỗ tham gia quay phim.

Sau đó, cơ quan chức năng Thái Lan đã giải cứu nam diễn viên này khỏi một mạng lưới lừa đảo trực tuyến gian lận tại thành phố Myawaddy giáp với huyện Mae Sot ở tỉnh Tak, miền Bắc Thái Lan. Họ xác nhận Vương Tinh là nạn nhân của một vụ buôn người và đã đưa nam diễn viên về Trung Quốc đại lục vào ngày 10/1.

Sau khi Vương Tinh được giải cứu, các đối tượng định trốn sang Campuchia qua Thái Lan, nhưng đã bị bắt giữ tại nhiều nơi ở Thái Lan.

Cảnh sát đã chuyển những nghi phạm này đến Cục Xuất nhập cảnh để trục xuất về nước.

Các tổ chức tội phạm mở rộng hoạt động tại vùng biên giới Myanmar và có cả những người nước ngoài làm việc. Những người này thường là nạn nhân của các vụ buôn người, bị ép làm việc và thực hiện các vụ lừa đảo trên khắp thế giới, với số tiền mà các nhà phân tích trong ngành cho là lên đến hàng tỷ USD.

Trong nỗ lực trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng, Thiếu tá Naing Maung Zaw, người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) cho biết họ đang chuẩn bị trục xuất 10.000 người về Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.