Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2009, Chính phủ Thái Lan phải sử dụng tớithị trường giao dịch các hợp đồng tương lai để giải phóng kho dự trữ gạo.
Trang website chính thức của NNT dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởngThương mại Thái Lan Niwatthamrong Boonsongpaisan phát biểu sau cuộc họp với AFETcho biết bộ này có kế hoạch bán 100.000 tấn gạo/lần qua AFET với mức chi phí ướctính 80 triệu baht (hơn 2,56 triệu USD).
Tuy nhiên, thời gian đấu giá gạo qua AFET sẽ lùi lại hai tuần so với kếhoạch ban đầu (ngày 15/8).
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Niwatthamrong cho biết Bộ sẽ tổ chức đấu thầu bán200.000 tấn gạo trong kho dự trữ quốc gia trong tuần tới.
Theo Bộ trưởng Niwatthamrong, để nhanh chóng giải phóng kho dự trữ, ông đãchỉ thị Vụ Ngoại thương nhanh chóng thương lượng lại các hợp đồng bán gạo liênchính phủ với Iraq trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này tạm ngừng các hợp đồngmua gạo Thái trong hơn ba năm qua.
Trước đó, tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Thứ trưởng Thương mại Thái LanYanyong Phuangrach cho biết AFET sẽ là kênh chủ chốt để Chính phủ bán gạo nhằmgiải phóng kho dự trữ. Nguyên nhân là do kênh này dễ thu hút các đối tượng cóquan tâm hơn do họ có thể mua các lô nhỏ (chỉ khoảng 2.000 tấn) thay vì mua cáclô hàng tương đối lớn trong các phiên đấu thầu hiện nay của Chính phủ./.