Điều này đạt được là do chính quyền Mỹ đã giảm những ước tính của tổng chiphí đối với chương trình giải cứu tài sản gặp rắc rối (TARP).
Tổng mức thâm hụt ngân sách trong sáu tháng đầu năm tài khóa 2010 (bắt đầutừ tháng 10/2009) là 716,9 tỷ USD, giảm hơn 8% so với cùng kỳ tài khóa 2009.
Tuynhiên, chính quyền Mỹ vẫn dự báo thâm hụt cả năm 2010 sẽ lên tới mức caonhất từ trước đến nay, khoảng 1,56 nghìn tỷ USD, tăng so với mức kỷ lục 1,4nghìn tỷ USD của năm ngoái.
Các nhà phân tích cho rằng sở dĩ mức thâm hụt ngân sách tăng cao như vậylà do những tác động mạnh mẽ của sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất tronghàng thập kỷ qua khiến nguồn thu thuế của chính phủ bị giảm mạnh trong khi lạilàm tăng các khoản chi tiêu.
Những khoản chi tiêu tăng cao là do chi phí của các chương trình cứu trợnhằm giúp đỡ các công ty tài chính, tập đoàn sản xuất xe hơi và những người dânsở hữu nhà đang đối mặt với nguy cơ bị siết nhà trả nợ. Ngoài ra, chi tiêu tăngcao cũng do chương trình kích thích kinh tế khổng lồ trị giá 787 tỷ USD đượcthông qua hồi tháng 2/2009.
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama dự đoán mức thâm hụt ngân sách sẽtiếp tục ở mức trên 1 nghìn tỷ USD trong năm tới, và nếu đúng như vậy thì đó sẽlà năm thứ ba liên tiếp thâm hụt ngân sách của Mỹ vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD.
Chính quyền nói rằng các khoản thâm hụt khổng lồ là điều cần thiết để ngănchặn một sự suy thoái nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, các nghị sỹ đảng Cộng hòa chỉtrích rằng các gói chi tiêu kích thích kinh tế đã thất bại trong việc thúc đẩytạo việc làm. Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Ba vẫn ở mức 9,7% trongtháng thứ ba liên tiếp.
Tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cảnhbáo nước Mỹ sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để kiểm soát vấn đề thâm hụtngân sách, ví dụ như tăng thuế, điều chỉnh các chương trình phúc lợi xã hội,giảm chi tiêu đối với tất cả các lĩnh vực từ giáo dục đến quốc phòng, hoặc kếthợp một trong những giải pháp trên./.