Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. (Nguồn: topnews.in)
Phát biểu nhân Ngày Thế giới chống tham nhũng 9/12, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã khẳng định tham nhũng là mối đe dọa thực sự cho sự phát triển của mỗi quốc gia, và Indonesia thường xuyên phải đối mặt với thách thức này.
Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh rằng nhận thức và nâng cao nhận thức của người dân chính là bước đi đầu tiên cần thiết để có thể nâng cao hiệu quả và tiến tới xóa bỏ tham nhũng.
Tổng thống Indonesia đồng thời kêu gọi tăng cường sự giám sát và quản lý của các cơ quan có trách nhiệm cũng như của mọi người dân đối với các hoạt động mua sắm và dịch vụ công, bởi đây vẫn là những nguồn tiềm năng chủ yếu cho tham nhũng.
Tổng thống Yudhoyono nêu rõ bốn yêu cầu đối với Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng, Cơ quan Cảnh sát và Công tố, bao gồm tăng cường quan tâm đến những dấu hiệu bất thường và tham nhũng trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ công; trong lĩnh vực cấp phép ở tất cả các cấp chính quyền từ cơ sở đến trung ương; trong xây dựng, phân bổ và giải ngân liên quan đến ngân sách quốc gia; và những vi phạm tiềm năng trong lĩnh vực thuế.
Tổng thống Yudhoyono khẳng định cam kết mạnh mẽ và kiên quyết chống tham nhũng của Chính phủ Indonesia, bởi vấn nạn này không chỉ ảnh hưởng đến quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn dẫn đến nghèo đói và chất lượng thấp cuộc sống con người, ảnh hưởng đến các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và con người, nhất là quyền lao động, an ninh, giáo dục và nhà ở.
Đề cập tới những nỗ lực chống tham nhũng của Indonesia, Tổng thống Yudhoyono cho biết nước này đã đạt những kết quả nhất định khi vị trí của đất nước vạn đảo trong bảng xếp hạng Chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Thế giới đã được cải thiện, từ 118 năm ngoái lên thứ 114 năm nay trong tổng số 177 quốc gia được đánh giá, với ghi nhận rằng Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng của Indonesia đã phát hiện và đưa ra xét xử nhiều quan chức cấp cao chính phủ và nghị sỹ quốc hội trong năm qua.
Tuy nhiên, Tổ chức Minh bạch Thế giới cũng đã lưu ý Indonesia cần tăng cường hơn nữa nỗ lực chống tham nhũng, bởi mức độ cải thiện còn khá khiêm tốn và nhất là quốc gia quần đảo này đang hướng tới cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống - một sự chuyển giao quyền lực hết sức quan trọng trong năm 2014, đòi hỏi đảm bảo các yêu cầu về dân chủ và minh bạch và có trách nhiệm.
Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Thế giới, Đan Mạch và Phần Lan là hai nước ít tham nhũng nhất thế giới năm nay, trong khi ở phía ngược lại là Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Somalia.
Năm 2012 Chính phủ Indonesia đã ban hành quy chế của Tổng thống về Chiến lược quốc gia phòng ngừa và loại trừ tham nhũng, với kế hoạch trung hạn cho giai đoạn 2012-2014 và dài hạn cho giai đoạn 2012-2025, trong đó đưa ra sáu chiến lược cần thực hiện bao gồm phòng ngừa, thực thi pháp luật, hài hòa hóa các quy tắc và quy định, hợp tác quốc tế, thu hồi tài sản bị thất thoát, thúc đẩy giáo dục và văn hóa chống tham nhũng và cơ chế báo cáo./.