Thắng 2-0 trước Than Quảng Ninh, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 3

Dù không có quá nhiều khán giả nhà đến sân nhưng đội chủ sân Lạch Tray vẫn nhập cuộc rất tự tin với liên tiếp các pha áp sát khung thành đối phương của Stevens, Fangan và Đình Bảo.

Chiều 18/1, trên sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh thuộc lượt trận vòng 3 Giải vô địch bóng đá quốc gia Toyota 2017 - V-League 2017.

Dù không có quá nhiều khán giả nhà đến sân nhưng đội chủ sân Lạch Tray vẫn nhập cuộc rất tự tin với liên tiếp các pha áp sát khung thành đối phương của Stevens, Fangan và Đình Bảo.

Sau những phút đầu bỡ ngỡ, đội bóng láng giềng Than Quảng Ninh cũng tạo được một vài pha lên bóng, đặc biệt là những cơ hội ghi bàn khi bóng đến chân Nghiêm Xuân Tú.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Văn Lâm đã từ chối những bàn thắng dành cho đội khách.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút thứ 18 khi tiền đạo số 10 Stevens đón đường chuyền từ Khánh Lâm, tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Hải Phòng.

Hai đội tiếp tục duy trì thế trận cân bằng đến hết hiệp 1 với những đường lên bóng không thực sự rõ nét.

Sang hiệp 2, đội bóng đất Cảng tranh thủ tấn công nhanh trong khi Than Quảng Ninh tỏ ra bị động với những pha phản công yếu ớt.

Đến phút thứ 50, tiền đạo Fagan có pha đá nối đẹp mắt, ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà.

Giành được trận thắng thứ 2 liên tiếp, Hải Phòng có 6 điểm, vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu.

Quan trọng hơn, cặp tiền đạo Fagan và Stevens đã cho thấy duyên ghi bàn trở lại sau 2 trận “khát” bàn thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục