Thanh Hóa: Cầu nối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 

Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối quan hệ giao lưu, hợp tác, gắn bó và tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Nhật Bản.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 12/12.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 thành viên. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tái cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ II, Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ hợp tác chiến lực toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản về đất nước, con người Nhật Bản đến hội viên và nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa. Hội đẩy mạnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các nhu cầu hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, tài nguyên của tỉnh Thanh Hóa đến với các đối tác và nhân dân của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Hội hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu thị trường, khảo sát địa điểm, xúc tiến đầu tư, giao lưu với các doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên đi khảo sát thị trường Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hội vận động các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức nhân dân, cá nhân của Nhật Bản hỗ trợ người nghèo, xây dựng trường học, trạm y tế, cầu đường tại các địa phương khó khăn ở Thanh Hóa.

Tạ Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cho biết Hội có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối quan hệ giao lưu, hợp tác, gắn bó và tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhân dân Nhật Bản, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhật Bản đang là đối tác hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa.

[Thành lập hội gia đình Việt-Nhật tại khu vực Kyushu-Okinawa]

Nhật Bản còn hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi ODA cho Thanh Hóa lớn nhất (trên 6 tỷ USD) để thực hiện các dự án. Các dự án, công trình đã phát huy hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 17 dự án do nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp đầu tư, hoặc liên danh với các nhà đầu tư khác, với tổng số vốn đầu tư là 12,532 tỷ USD. Tiêu biểu như Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn tổng vốn đăng ký đầu tư 9 tỷ USD, dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vốn đầu tư 2,793 tỷ USD. Các dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản có quy mô lớn, tác động lan tỏa không những trong tỉnh mà cả khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đĐng bằng Bắc bộ.

Các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản đã viện trợ để tỉnh Thanh Hóa triển khai một số chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường.

Từ năm 1997 đến nay, tổ chức JICA của Nhật Bản đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 10 chương trình, dự án ODA, với tổng số vốn ODA tài trợ là gần 45,5 triệu USD. Từ năm 1992-2021, Đại sứ quán Nhật Bản đã thực hiện 23 dự án viện trợ quy mô nhỏ trên địa bàn Thanh Hóa về lĩnh vực y tế, nước sạch, giáo dục với ngân sách Trung bình mỗi dự án khoảng 89.000 USD.

Giai đoạn 2016-2022, Thanh Hóa đã có 12.149 tu nghiệp sinh sang tu nghiệp tại các xí nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, chủ yếu trong các ngành nghề dệt, may công nghiệp, lắp ráp điện tử, gia công cơ khí, chế biến, xây dựng và nông nghiệp, điều dưỡng ở các trại dưỡng lão…

Thanh Hóa đang là một trong những địa phương có sức hút mạnh đối với các doanh nghiệp Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục