Thanh Hóa-Huaphanh liên kết bảo vệ rừng biên giới

Từ năm 2009 đến nay, ngành nông lâm nghiệp Thanh Hóa-Huaphanh đã ký kết, triển khai hiệu quả chương trình phối hợp bảo vệ rừng.
Hai tỉnh Thanh Hóa và Huaphanh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chung 192km đường biên giới. Từ năm 2009 đến nay, ngành nông lâm nghiệp 2 tỉnh đã ký kết, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, đồng thuận, hợp tác hữu nghị, đảm bảo lợi ích chung của hai tỉnh, hai nước, tuân thủ theo luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi quốc gia.

Trong chương trình ký kết phối hợp bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng vùng biên giới 2 tỉnh giai đoạn 2013-2015 được thực hiện ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện và xã, cụm thôn), triển khai đến cộng đồng dân cư trên địa bàn hai bên biên giới.

Hai tỉnh sẽ cùng trao đổi thông tin về phòng cháy chữa cháy rừng, công tác vận động nhân dân không phá rừng làm nương rẫy, săn bắn động vật rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, nhân rộng mô hình trang trại rừng, vườn rừng, mô hình trồng rừng có hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là công tác phối hợp về phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực tiếp giáp đường biên giới 2 nước và trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy rừng.

Ngoài ra, 54 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng (với sự tham gia của hơn 600 người) và 16 trung đội dân quân tự vệ (304 người) sẽ tiếp tục được kiện toàn và duy trì hoạt động. Các tổ đội quần chúng, dân quân tự vệ này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân vùng biên giới chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống chữa cháy rừng...

Trong tháng Bảy tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa sẽ phối hợp với Sở Nông lâm tỉnh Huaphanh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng cho 50 cán bộ nòng cốt các cụm bản, bản thuộc 3 huyện Săm Tày, Viêng Xay, Xốp Bâu của tỉnh Huaphanh.

Theo đó, các cán bộ nòng cốt sẽ được tập huấn về phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật 2 nước về bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng; hướng dẫn phương thức, cách thức, nội dung, phương pháp chỉ đạo điều hành và tổ chức lực lượng chữa cháy rừng khi có tình huống cháy rừng xảy ra ở khu vực biên giới; hướng dẫn xây dựng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin về công tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng giữa các bản khu vực biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa-Huaphanh.

Trong 3 năm (2009-2012) trên địa bàn rừng biên giới 2 tỉnh có 9 vụ đốt nương làm rẫy, 71 vụ khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép bị phát hiện, xử lý. Chính quyền, nhân dân các huyện, xã, cụm bản vùng biên giới đã phối hợp kiềm chế, dập tắt nhiều vụ cháy rừng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng biên./.

Hoa Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục