Thanh Hóa: Mưa lớn, sơ tán khẩn cấp 45 hộ dân ở Mường Lát

Chính quyền huyện Mường Lát đang theo dõi tình hình mưa lớn, đồng thời rà soát các bản Xì Lồ, bản Xa Lung, bản Trung Tiến (xã Mường Lý) để tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Thanh Hóa: Mưa lớn, sơ tán khẩn cấp 45 hộ dân ở Mường Lát ảnh 1Lực lượng chức năng xã Mường Lý (huyện Mường Lát) khẩn trương sơ tán tài sản người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 7/6, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, cho biết từ rạng sáng 7/6, trên địa bàn xã Mường Lý xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở rất cao.

Vì thế, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức sơ tán 45 hộ dân với hơn 280 nhân khẩu ở bản Ún (xã Mường Lý) đến nơi an toàn.

[Nhiều tuyến giao thông ở Lai Châu bị sạt lở do mưa lớn]

Người dân đã được sơ tán đến các trường học hoặc các nơi an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trong số 45 hộ ở Mường Lý phải sơ tán sáng 7/6, đã có 1 nhà dân bị đất đá sạt lở gây hư hỏng nhà cửa và tài sản.

Thanh Hóa: Mưa lớn, sơ tán khẩn cấp 45 hộ dân ở Mường Lát ảnh 2Từ rạng sáng 7/6, trên địa bàn xã Mường Lý xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở rất cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện chính quyền địa phương đang theo dõi tình hình mưa lớn, đồng thời phân công lực lượng tiến hành rà soát các bản Xì Lồ, bản Xa Lung, bản Trung Tiến (xã Mường Lý) để tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn do sạt lở, lũ quét, lũ ống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục