Thanh niên TTXVN tặng sách vở cho học sinh nghèo hiếu học tại Tây Ninh

Đoàn thanh niên TTXVN đã phối hợp với các công ty, trao tặng 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có thành tích cao trong học tập nhân dịp lễ tổng kết năm học 2021-2022.
Thanh niên TTXVN tặng sách vở cho học sinh nghèo hiếu học tại Tây Ninh ảnh 1Trao thưởng cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh có thành tích cao trong học tập. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 3/6, tại Trường Tiểu học Trường Đông A, thuộc xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Ninh - đại diện cho Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam cụm Đông Nam Bộ, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên và Công ty trách nhiệm hữu hạn đa truyền thông Vạn Hoa, trao tặng 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có thành tích cao trong học tập nhân dịp lễ tổng kết năm học 2021-2022.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Trường Đông A Lê Minh Trí cho biết, năm học 2021-2022, do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Các em học sinh và thầy cô buộc phải chuyển sang học online để đảm bảo việc dạy và học theo chương trình đề ra.

Ngoài ra, năm học 2021-2022 nhà trường tiến hành giảng dạy song song chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 1, 2 và tiếp tục giảng dạy lớp 3, 4, 5 theo chương trình giáo dục phổ thông 2016, theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

[Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại Hà Tĩnh]

Đội ngũ giáo viên của trường 100% có trình độ đạt chuẩn trở lên. Đa số giáo viên luôn phát huy tinh thần tự học, sáng tạo và sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học.

Nhiều giáo viên đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, mạnh dạn thay đổi nội dung, hình thức tổ chức dạy học để đảm bảo 100% học sinh được học, thầy Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Kết quả tổng kết tại Trường Tiểu học Trường Đông A năm học 2021-2022 có 439/1016 học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện, chiếm 43,2%; hoàn thành chương trình lớp học là 982/1016, đạt 96,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục