Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ 142.200 tấn gạo do dịch COVID-19

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ ngân sách cho Thành phố với số tiền hơn 27.968 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Vận chuyển gạo cứu trợ cho người dân. (Ảnh minh họa: Thái Sơn/TTXVN)
Vận chuyển gạo cứu trợ cho người dân. (Ảnh minh họa: Thái Sơn/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo bản kiến nghị, nhằm hỗ trợ người dân, lao động gặp khó khăn do đại dịch yên tâm lưu trú tại chỗ và tuân thủ các quy định phòng chống dịch, tránh tình trạng rời Thành phố sang các tỉnh khác hoặc về quê tránh dịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ ngân sách cho Thành phố với số tiền hơn 27.968 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo.

[Dồn quân cho 'trận chiến' hồi sức lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh]

Công văn nêu tình trạng của đợt bùng dịch COVID-19 lần thứ tư có tốc độ lây lan nhanh ra nhiều địa phương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và tiếp tục diễn biến khó lường, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của đợt dịch.

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có giãn cách xã hội trên toàn địa bàn với các cấp độ thắt chặt tăng dần. Theo đó, các đợt giãn cách đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp và tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố cũng như tác động đến tốc độ thu ngân sách trên địa bàn. Đặc biệt, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân lao động nghèo, dẫn đến tình trạng nhiều người dân phải rời Thành phố để sang các tỉnh hoặc về quê.

Trước đó, để hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg (ngày16/8) giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Nhằm khẩn trương đưa gạo dự trữ quốc gia tới tay người dân sớm nhất, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo và yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ phải hoàn thành công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo cho 3 tỉnh để hỗ trợ cho người dân đến hết ngày 31/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục