Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thu hút nhà đầu tư Séc

Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ tốt đẹp lâu đời, trên nền tảng sẵn có hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thu hút nhà đầu tư Séc ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc Jan Mládck. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 14/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã tiếp ông Jan Mládek, Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hoà Séc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng, hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ tốt đẹp lâu đời, trên nền tảng sẵn có hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có nhiều doanh nghiệp Cộng hòa Séc đến thành phố tìm hiểu hợp tác đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 6 dự án của các nhà đầu tư Cộng hòa Séc với tổng số vốn hơn 6 triệu USD. Đây là con số khá khiêm tốn và trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, trao đổi thông tin liên quan đến hợp tác giữa doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực như đầu tư, du lịch, văn hóa...

Chia sẻ về những vấn đề mà Cộng hòa Séc và Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hoà Séc, ông Jan Mládek cho biết, Cộng hòa Séc rất coi trọng hợp tác với Việt Nam. Thông qua các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam cho thấy, hai bên còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn ở các lĩnh vực đầu tư, thương mại, hạ tầng...

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jan Mládek cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có môi trường kinh doanh rất tốt và hấp dẫn. Cộng hòa Séc sẵn sàng hỗ trợ cũng như đầu tư vào thành phố ở nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, năng lượng, khai thác khoáng sản, nông nghiệp, y tế và tài chính ngân hàng...

Theo ông Jan Mládek, trong thời gian tới các cơ quan chức năng liên quan của hai bên cần tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động tìm hiểu môi trường đầu tư giữa doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục