Thành phố Hồ Chí Minh: Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn huyện Hóc Môn.
Thành phố Hồ Chí Minh: Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo huyện Hóc Môn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 10/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trương Thị Cẩn, sinh năm 1927, nguyên là Công an viên Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, cán bộ Viện Chống lao Trung ương, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 7, Đảng bộ Thị trấn Hóc Môn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng thăm và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Nghị, sinh năm 1924, nguyên Tổng thư ký Ủy ban kháng chiến xã Mỹ Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Nhị Bình; đảng viên Trịnh Thị Thiểu, sinh năm 1933, nguyên là Thiếu úy, trợ lý đảng vụ kiêm trợ lý chính sách Trường Trung Sơ cấp Miền, trợ lý chính trị phòng Quân huấn, Bộ Tham mưu Quân khu 7, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn.

[Trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội]

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các đảng viên tiếp tục cống hiến, là tấm gương sáng cho các đảng viên, thế hệ trẻ noi theo.

Ghi nhận thành tích và những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước; đồng thời khẳng định cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ngừng nỗ lực, học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ và các đảng viên đi trước để xây dựng thành phố ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục