Chiếc dàn giáo cuối cùng được sử dụng để chống đỡ và bảo vệ tháp trong quátrình trùng tu, phục chế kéo dài 20 năm qua đã được dỡ bỏ trong tuần này, trảlại cho Pisa diện mạo sáng sủa màu trắng bạc cổ xưa của nó.
Các quan chức cho biết di tích nổi tiếng thế giới này hiện đã được nângthẳng lên khoảng 50cm so với trục thẳng đứng của nó và không còn dấu hiệunghiêng thêm nữa. Tháp nghiêng Pisa "sẽ an toàn trong nhiều năm tới."
Trước khi dự án khôi phục lại độ nghiêng của tháp được bắt đầu vào nhữngnăm 1990, Pisa mỗi năm đều nghiêng thêm 1mm so với độ nghiêng 4,5m trước đó củanó. Tháp nghiêng Pisa được mở cửa trở lại cho công chúng vào năm 2001 bất chấpquá trình trùng tu vẫn đang tiếp diễn.
Đến năm 2008, Pisa đã được phục hồi về độ nghiêng 3,99m - độ nghiêng mà nóđã có kể từ giữa thế kỷ thứ 19 - và dự kiến sẽ vẫn duy trì như thế trong vòng300 năm tới.
Lâu nay, trong quá trình trùng tu, một nhóm phục chế đã cẩn thận làm sạch"từng cm" đối với khoảng 7.000m2 đá cẩm thạch bao bọc xung quanh ngọn tháp, xóađi những cáu bẩn và các bức họa graffiti, đồng thời gắn lại những mảng đá cẩmthạch bị rơi trước đây.
Cơ quan giám sát, bảo vệ Tháp nghiêng Pisa, đứng đầu là nhà khảo cổ họcnổi tiếng Salvatore Settis, cho biết giai đoạn trùng tu mới nhất nhằm làm sạchvà bảo đảm an toàn cho ngọn tháp đã đạt được "những kết quả tuyệt vời."
Tháp nghiêng Pisa, cao 56m, được xây dựng từ giữa thế kỷ 11 đến thế kỷ 13và nằm ngay cạnh Nhà thờ Romanesque ở quảng trường lịch sử Miracoli của thànhphố Pisa. Khi được hoàn thiện vào năm 1350, độ nghiêng của tháp đã ở mức khoảngmột nửa so với độ nghiêng hiện nay.
Các quan chức cho biết dự án trùng tu Tháp nghiêng Pisa tiêu tốn tới 27triệu euro. Hiện công việc trùng tu ở bên trong tháp vẫn đang được tiếp tục vàdự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay./.