Thay cáp điện bảo vệ thú ở Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát

Tổng Công ty Điện lực Tây Ninh khảo sát đường dây điện ngang qua Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát để thay thế cáp điện trần bằng cáp vỏ bọc nhựa.
Ngày 26/9, Công ty Điện lực Tây Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin mộtcon vượn đen má trắng bị điện trung thế giật chết tại Vườn Quốc gia Lò Gò-XaMát (Tây Ninh), ông Nguyễn Thành Duy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miềnNam đã chỉ đạo ngay cho Giám đốc Điện lực Tây Ninh tiến hành khảo sát đường dâytrung thế đi ngang qua Vườn Quốc gia để Tổng Công ty xem xét quyết định kế hoạchthay thế cáp điện trần bằng cáp vỏ bọc nhựa, nhằm bảo vệ đàn thú quý hiếm trongkhu bảo tồn.

Theo ông Nguyễn Hữu Lễ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh, đường dâyđiện trung thế đi qua Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát bắt đầu từ kênh Tà Xia (xãTân Bình, huyện Tân Biên) đến đường vành đai biên giới giáp với Campuchia dàikhoảng 15km, trong đó vùng trung tâm của khu bảo tồn có nhiều loài thú quý hiếmtrú ngụ quanh khu vực suối Đa Ha khoảng 3km.

Kinh phí cho việc thay cáp trầnbằng cáp bọc 24kV ước tính khoảng 1 tỷ đồng/km.

[1 con vượn bị điện giật chết trên đường dây trung thế]

Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (huyện Tân Biên, Tây Ninh) là được xem là khubảo tồn rất đa dạng, phong phú về sinh học.

Có nhiều động vật quý hiếmđược bảo vệ nghiêm ngặt như Hạc cổ trắng, Chà vá chân đen, Già đẫy Java, Gà tiềnmặt đỏ, Vượn đen má trắng, Sóc bay, khỉ đuôi lợn, Cu li nhỏ...và hai loài Cònhạn, Sếu đầu đỏ thường bay về trú ngụ theo mùa với số lượng hàng ngàn con đểtìm thức ăn tại đây./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 120 kỷ lục về nhiệt độ trong năm 2025

Phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu mô hình khí hậu, quan trắc vệ tinh và mạng lưới trạm khí tượng toàn cầu cho thấy trong năm 2025, hơn 120 kỷ lục nhiệt độ theo tháng đã bị phá tại trên 70 quốc gia.