Lưu lượng tàu qua Hormuz cao nhất trong nhiều tuần
Mặc dù lưu lượng hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột là khoảng 135 tàu mỗi ngày, nhưng ngày càng nhiều quốc gia nhận được đảm bảo cho phép tàu thuyền qua lại Hormuz.
Mặc dù lưu lượng hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột là khoảng 135 tàu mỗi ngày, nhưng ngày càng nhiều quốc gia nhận được đảm bảo cho phép tàu thuyền qua lại Hormuz.
Báo Ha’aretz của Israel dẫn lời một quan chức nước này nói rõ Israel sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn do các bên trung gian dàn xếp, dù vẫn còn nhiều lo ngại về tính tạm thời và hiệu quả của thỏa thuận.
Theo phía Iran, các bên chuẩn bị nối lại đàm phán tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 10/4, dựa trên đề xuất 10 điểm do Tehran đưa ra, trong đó bao gồm một số nội dung then chốt.
Bộ Ngoại giao Iraq bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai nước “đối thoại nghiêm túc và bền vững” nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrow phản đối mọi hành động tấn công vào hạ tầng dân sự của Iran, đồng thời cảnh báo điều này có thể châm ngòi cho vòng xoáy leo thang và trả đũa mới.
Trong khoảng thời gian 2 tuần ngừng bắn tới, Iran cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp với lực lượng vũ trang nước này.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định của ông phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn.
Theo IDF, trong các đợt tấn công mới nhất, Không quân Israel đã đánh trúng ít nhất 8 cây cầu và nhiều tuyến đường sắt tại các thành phố lớn như Tehran, Karaj, Tabriz, Kashan và Qom.
Dự thảo nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận nhưng đã bị hai thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga phủ quyết, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo gay gắt với Tehran song cho rằng Iran vẫn còn thời gian để nhượng bộ trước hạn chót.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/4 tuyên bố ông cùng khoảng 14 triệu người dân Iran sẵn sàng “hy sinh tính mạng” để bảo vệ đất nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cấp cao cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nằm ngoài khơi phía Tây Iran.
Theo tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran, IRGC khẳng định nếu “quân đội Mỹ vượt lằn ranh đỏ,” phản ứng của Tehran sẽ “không chỉ giới hạn trong khu vực.”
Theo cảnh báo mới nhất của Tổng thống Trump, thời hạn chót để đạt thỏa thuận với Iran là vào 20 giờ ngày 7/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức sáng 8/4 theo giờ Việt Nam).
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng các khu dân cư tại tỉnh Alborz, giáp ranh thủ đô Tehran, khiến 18 người, trong đó có 2 trẻ em, và 24 người khác bị thương.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh khoảng 2,5 triệu học sinh phải nghỉ học suốt 5 tuần qua; tổ chức học xen kẽ giữa trực tiếp và từ xa cho khoảng 30-50% học sinh tham gia tại cùng một thời điểm.
Hội đồng Hòa bình Gaza đặt thời hạn đến hết tuần này để Hamas chấp nhận giải giáp, trong bối cảnh đàm phán bế tắc và khả năng hợp tác với Israel vẫn thấp, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng.
Chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong lãnh thổ Iran cho thấy vai trò then chốt của công nghệ quân sự và tình báo trong các nhiệm vụ tác chiến phức tạp.
Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, Libya đã rơi vào tình trạng chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli và chính quyền miền Đông.
Ngày 6/4, ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương do đụng độ và không kích tại trại tị ở Gaza, là diễn biến mới nhất từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel-Hamas có hiệu lực ngày 10/10.
Sau khi phát đi cảnh báo trước đó, quân đội Israel đã tiến hành không kích khu vực được xem là thành trì của Hezbollah ở Beirut - khu vực phần lớn dân cư đã sơ tán do các đợt tấn công liên tiếp.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thay vì để Iran kiểm soát và thu phí tàu thuyền qua lại, Mỹ nên đảm nhận vai trò này.
Iraq vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong những tháng mùa hè, nhu cầu điện thường đạt từ 50.000-55.000 megawatt, trong khi sản lượng hiện tại dao động khoảng 27.000-28.000 megawatt.
Việc Israel phản đối đình chiến trong khi Mỹ gia tăng sức ép lên Iran bằng tối hậu thư về eo biển Hormuz cho thấy cục diện xung đột ngày càng phức tạp, với nguy cơ leo thang quân sự hiện hữu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Israel đang cản trở các sáng kiến chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tận dụng mọi cơ hội, dù nhỏ nhất, để thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Trung Đông.
Iran bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel mà Washington đưa ra thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất thường và phi lý.”
Theo RIA Novosti ngày 6/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công tàu đổ bộ LHA7 của Mỹ với hơn 5.000 binh sĩ, buộc tàu này phải rút về khu vực Nam Ấn Độ Dương.
Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang nhanh chóng làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot và Hệ thống phòng thủ THAAD, đe dọa khiến các đồng minh của Mỹ trên toàn cầu dễ bị tấn công.
Chính quyền thành phố Shiraz cho biết một cuộc tấn công khác đã nhắm mục tiêu vào một khu phức hợp hóa dầu gần thành phố này chỉ vài giờ sau khi khu phức hợp hóa dầu Nam Pars ở Asaluyeh bị tấn công.
Theo hãng thông tấn Fars, các vụ nổ được báo cáo xảy ra tại khu phức hợp hóa dầu Nam Pars ở Asaluyeh, miền Nam Iran. Hiện tình hình đã được kiểm soát và giới chức đang đánh giá mức độ thiệt hại.
Trong một tuyên bố được hãng tin Tasnim đăng tải, IRGC cho biết ông Khademi, người đứng đầu Tổ chức Tình báo của IRGC, đã thiệt mạng sau một cuộc không kích.
Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Việc Iran nhanh chóng và thẳng thắn đưa ra quan điểm không nên bị coi là sự đầu hàng," và lưu ý Tehran sẽ thông tin khi cần thiết.
Ngày 6/4, lực lượng hải quân IRGC nêu rõ đang “hoàn tất công tác chuẩn bị tác chiến” để thực thi kế hoạch do chính quyền Iran đề ra về một “trật tự mới” tại khu vực Vịnh Ba Tư.
Iran tuyên bố nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, nước Cộng hoà Hồi giáo sẽ tiến hành các giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch tấn công, trả đũa mạnh hơn trên diện rộng.
Trang Axios dẫn các nguồn tin Mỹ, Israel cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và các nước khu vực đóng vai trò trung gian đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày.