Thêm một cháu bé bị đuối nước thương tâm khi mới bắt đầu kỷ nghỉ Hè

Cháu Trần Minh D., sinh năm 2010, trú tại tổ 25, phường Hoàng Diệu bị đuối nước ở sông Trà Lý, nơi giáp ranh giữa phường Hoàng Diệu và xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình.
Thêm một cháu bé bị đuối nước thương tâm khi mới bắt đầu kỷ nghỉ Hè ảnh 1Đoạn sông Trà Lý chảy qua địa phận phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, vào các buổi chiều mùa hè có nhiều người dân, trẻ em ra tắm. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/Vietnam+)

Ngày 31/5, Trung tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn thành phố mới xảy ra vụ việc một cháu bé đi tắm sông bị đuối nước.

Trước đó, từ chiều ngày 28/5, lực lượng Công an phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình nhận được tin báo, đề nghị tìm kiếm của gia đình cháu Trần Minh D., sinh năm 2010, trú tại tổ 25, phường Hoàng Diệu, do cháu D. đi chơi quá lâu, không về nhà.

Các lực lượng chức năng địa phương đã sớm triển khai, tích cực tìm kiếm cháu D., và báo cáo với Công an thành phố Thái Bình.

[Cảnh báo tình trạng đuối nước ở trẻ em nông thôn vào mùa Hè]

Đến khoảng 10 giờ ngày 30/5, Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) báo tin về Công an thành phố Thái Bình cho biết người dân và chính quyền xã phát hiện một thi thể cháu bé nghi đuối nước, có đặc điểm giống cháu D., ở đoạn sông Trà Lý, nơi giáp ranh giữa phường Hoàng Diệu và xã Đông Mỹ.

Gia đình nạn nhân đã đến nhận dạng, xác định đúng là cháu Trần Minh D. nói trên.

Lực lượng Công an thành phố Thái Bình đã phối hợp cùng chính quyền, Công an xã Đông Mỹ, cơ quan pháp y, tiến hành các bước điều tra ban đầu, khám nghiệm tử thi và xác định cháu Trần Minh D. đi tắm ở sông Trà Lý và bị đuối nước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu D. cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Cháu Trần Minh D. mới học hết lớp 3 và bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Hè./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục