Thêm một nhân sự cấp cao rời ngân hàng Credit Suisse

Antoine Boublil, Giám đốc tài chính mảng kinh doanh trong nước của ngân hàng này sẽ chính thức nghỉ việc vào trong tháng tới, Sau khi rời Credit Suisse, ông Boublil sẽ gia nhập công ty Leonteq.
Thêm một nhân sự cấp cao rời ngân hàng Credit Suisse ảnh 1Logo các đại gia ngân hàng Thụy Sĩ UBS và Credit Suisse tại Basel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, Credit Suisse thông báo Giám đốc tài chính mảng kinh doanh trong nước của ngân hàng này, ông Antoine Boublil sẽ nghỉ việc trong thời gian tới.

Ông Boublil gia nhập Credit Suisse vào năm 2016 với vai trò là Giám đốc Tài chính của bộ phận ngân hàng Thụy Sĩ. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của cả công ty cung cấp thẻ tín dụng Swisscard AECS và công ty Bank-now AG. 

Sau khi rời Credit Suisse, ông Boublil sẽ gia nhập công ty công nghệ tài chính Leonteq của Thụy Sĩ với tư cách là Giám đốc tài chính vào đầu năm 2024. Credit Suisse cho biết hiện chưa có thông tin về người kế nhiệm ông Boublil.

[UBS tiến hành đợt 'thay máu' lớn nhất cho ngân hàng Credit Suisse]

Trước đó hai ngày, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thông báo đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse, qua đó cho ra đời ngân hàng khổng lồ với tổng giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ USD. UBS cho biết sẽ có những thay đổi về nhân sự cấp cao ở ngân hàng Credit Suisse sau khi hoàn tất quá trình mua bán.

Theo thông báo, các nhân sự cấp cao như Giám đốc tài chính Dixit Joshi hay Giám đốc phụ trách mảng đầu tư David Miller cũng sẽ rời đi. Chỉ có 1/5 trong tổng số 160 vị trí lãnh đạo ở ngân hàng mới là những nhân sự cũ của Credit Suisse.

Ngoài ra, ngân hàng mới sẽ có khoảng 120.000 nhân viên trên toàn cầu, mặc dù UBS từng thông báo sẽ phải cắt giảm bớt lao động nhằm phát huy lợi thế của sự đồng bộ và tiết kiệm chi phí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục