Thị trường chứng khoán châu Âu phục hồi, Phố Wall lao dốc

Chứng khoán châu Âu phục hồi trong phiên 27/3, khi những lo ngại về một cuộc chiến thương mại dịu bớt, trong khi chứng khoán Mỹ lao dốc khi cổ phiếu công nghệ mất giá.
Thị trường chứng khoán châu Âu phục hồi, Phố Wall lao dốc ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt am Main, miền tây Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Âu phục hồi trong phiên 27/3, khi những lo ngại về một cuộc chiến thương mại dịu bớt, trong khi chứng khoán Mỹ lao dốc khi cổ phiếu công nghệ mất giá.

Các chỉ số chứng khoán ở London, Paris và Frankfurt đều tăng hơn 1%, theo đà đi lên phiên 26/3 của chứng khoán Mỹ, sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán có thể tránh một cuộc chiến thương mại.

Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 1,6%, lên 7.000,14 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tăng 1,6%, lên 11.970,83 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 1%, lên 5.115,74 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 1,2%, lên 3.316,91 điểm.

[Các sàn chứng khoán châu Á bứt lên theo gót Phố Wall]

Nhà phân tích thị trường Craig Erlam thuộc OANDA cho rằng mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là giảm mức thâm hụt thương mại lớn của nước này với một số nước khác và ông không tin rằng ông Trump sẽ thực hiện những tuyên bố về một cuộc chiến thương mại sau những phản ứng của thị trường trong những tuần qua.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ sau khi mở cửa tăng điểm đã nhanh chóng đảo chiều, khi một số công ty công nghệ chứng kiến giá cổ phiếu giảm sâu.

Chỉ số Dow Jones giảm 1,4%, xuống 23.857,71 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,7%, xuống 2.612,62 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,9%, xuống 7.008,81 điểm.

Giá cổ phiếu của Facebook giảm 4,9%, khi mạng xã hội này vẫn chưa thoát khỏi vụ bê bối rò rỉ dữ liệu của người dùng, còn cổ phiếu của Twitter giảm 12%, cổ phiếu của công ty mẹ của Google là Alphabet giảm 4,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục