Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc sau hai phiên giảm liên tiếp

Khép lại phiên 2/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3% lên 33.248,28 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 ghi thêm 1,8% lên 4.176,82 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq đóng phiên ở mức 12.316,90 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc sau hai phiên giảm liên tiếp ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau hai phiên giảm liên tiếp, chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên 2/6 trước khi số liệu việc làm được công bố, trong bối cảnh thị trường đang quan tâm đến tác động của lạm phát và chính sách tiền tệ.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3% lên 33.248,28 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 ghi thêm 1,8% lên 4.176,82 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2,7% và đóng phiên ở mức 12.316,90 điểm.

Công ty dịch vụ việc làm ADP cho biết số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng 128.000 vị trí trong tháng Năm, ít hơn nhiều so với dự đoán của giới chuyên gia và cũng thấp hơn số liệu của tháng Tư.

Dù số liệu của ADP không phải là chỉ báo cho báo cáo việc làm chính thức mà Chính phủ Mỹ công bố trong ngày 3/6, nhưng nhiều nhà quan sát thị trường cho rằng giới đầu tư có thể mong muốn báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ sẽ cho thấy hoạt động tuyển dụng đang suy giảm và áp lực tiền lương thấp hơn, từ đó xoa dịu phần nào những lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lael Brainard tiếp tục bày tỏ thái độ cứng rắn trong vấn đề lạm phát, khi cho biết Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất đến hết tháng Chín.

[Chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng hơn 6% trong tuần qua]

Phiên này, cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn tăng mạnh, trong đó đáng chú ý có cổ phiếu của Alphabet với mức tăng 3,2% và Netflix với mức tăng 6,3%. Dù không tăng mạnh được như vậy nhưng cổ phiếu của Microsoft vẫn nhích thêm 0,8%, dù tập đoàn này đã hạ dự báo lợi nhuận và doanh thu do tác động của đồng USD mạnh.

Boeing cũng là cái tên gây chú ý trong phiên này khi tăng đến 7,5% sau khi người đứng đầu hãng hàng không Delta Air Lines cho biết hãng này hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận mua máy bay với Boeing.

Chốt phiên giao dịch 2/6, chỉ số VN-Index giảm 10,9 điểm xuống 1.288,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 572,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 16.464 tỷ đồng. Toàn sàn có 163 mã tăng giá, 332 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 3,6 điểm xuống 3,6 điểm xuống 311,77 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 89,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 2.191,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng giá, 149 mã giảm giá và 51 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục