Thị trường chứng khoán Mỹ tăng giảm trái chiều trong phiên 25/7

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 31.990,04 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 3.966,84 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,4% xuống 11.782,67 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng giảm trái chiều trong phiên 25/7 ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch 25/7 khi giới đầu tư giảm quan tâm đến các cổ phiếu công nghệ, giữa bối cảnh thị trường đang chờ đợi các động thái của ngân hàng trung ương và báo cáo kinh doanh của các công ty trong những ngày tới.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 31.990,04 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 3.966,84 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,4% xuống 11.782,67 điểm.

Sự căng thẳng bất thường về thông tin bao gồm thông báo ngày 27/7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với khả năng sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất lớn khác thêm 0,75 điểm phần trăm khi tìm cách chống lạm phát tăng cao.

[Dow Jones và S&P 500 ghi nhận tuần tăng điểm mạnh nhất trong một tháng]

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng chuẩn bị công bố ước tính đầu tiên về tăng trưởng kinh tế trong quý 2/2022.

Nếu báo cáo cho thấy kinh tế Mỹ suy giảm trong quý 2, sẽ đồng nghĩa với việc nền kinh tế lớn nhất thế giới suy thoái về mặt kỹ thuật khi hai quý liên tiếp tăng trưởng âm.

Trong tuần này, giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi các báo cáo thu nhập của những "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ như Apple, và các công ty công nghiệp lớn như Boeing và General Motors, cùng với McDonald's và những công ty có tên tuổi khác.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7, VN-Index giảm 6,26 điểm xuống 1.188,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 437,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 9.928 tỷ đồng. Toàn sàn có 127 mã tăng giá, 321 mã giảm giá và 72 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 3,45 điểm xuống 285,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 63,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.319,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 63 mã tăng giá, 134 mã giảm giá và 45 mã đứng giá./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục