Thị trường dầu mỏ ghi nhận tháng tăng giá thứ hai liên tiếp

Thị trường dầu khép lại tháng Chín với mức tăng ấn tượng, song vẫn không thoát khỏi đà giảm trong cả quý 3, ghi nhận quý giảm đầu tiên kể từ đầu năm nay.
Thị trường dầu mỏ ghi nhận tháng tăng giá thứ hai liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đi lên trong phần lớn các phiên giao dịch của tuần qua, với thỏa thuận gây bất ngờ về việc cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), thị trường dầu khép lại tháng Chín với mức tăng ấn tượng, song vẫn không thoát khỏi đà giảm trong cả quý 3, ghi nhận quý giảm đầu tiên kể từ đầu năm nay.

Điểm tối duy nhất của tuần này là phiên giao dịch 27/9, trước thềm cuộc họp không chính thức của OPEC bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 15 tại Algeria, khi Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho biết nước này chưa sẵn sàng tham gia thỏa thuận “đóng băng” sản lượng.

Tuy nhiên, ngày 28/9, giá dầu thế giới bật tăng gần 6%, sau khi OPEC bất ngờ quyết định giảm sản lượng dầu xuống mức 32,5-33 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn khoảng 750.000 thùng mỗi ngày so với mức hiện tại.

Chủ tịch OPEC, Mohammed Bin Saleh Al-Sada, phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết các nước thành viên đã nhất trí thành lập một ủy ban có nhiệm vụ cân nhắc về hạn ngạch sản lượng của mỗi nước thành viên và trình báo cáo tại cuộc họp lần tới của OPEC vào tháng 11 tới.

Trong phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 30/9), giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tiếp tục duy trì xu hướng đi lên của hai phiên liền trước đó, song giá dầu Brent tại Anh lại để tuột mất đà tăng do nhiều chuyên gia tỏ ý hoài nghi về tác động của thỏa thuận của OPEC đến thị trường dầu, còn các nhà đầu tư vẫn thận trọng chờ thêm hai tháng nữa, trước khi thỏa thuận này được phê duyệt chính thức và chi tiết về hạn ngạch sản xuất dầu mỏ của từng nước được công bố.

Thậm chí, một số người còn “vẽ” lên kịch bản các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, với công nghệ tiên tiến sẵn có trong tay, sẽ nhân cơ hội này để đẩy mạnh sản lượng vào thị trường để kiếm lời, qua đó khiến nỗ lực thu hẹp nguồn cung dầu toàn cầu trở nên bế tắc hơn.

Báo cáo của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần này đã tăng 7 giàn so với tuần trước đó, lên 425 giàn, đánh dấu tuần leo dốc thứ 13 trong 14 tuần vừa qua.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11 tăng 41 xu Mỹ (0,9%), lên 48,24 USD mỗi thùng.

Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại để mất 18 xu Mỹ (0,4%), giảm còn 49,06 USD mỗi thùng.

Như vậy, tính chung cả tháng Chín, giá dầu WTI tăng tới 7,9%, song lại chứng kiến mức giảm 0,2% trong quý 3 vừa qua. Còn giá dầu Brent chỉ tăng khiêm tốn hơn 1% trong cả quý 3, sau khi ghi nhận mức tăng 4% trong tháng Chín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).