Thị trường ôtô Italy tăng trưởng tích cực trong năm 2014

Mặc dù tăng trưởng trì trệ và suy thoái kinh tế quay trở lại lần thứ 3 trong vòng sáu năm nhưng thị trường ôtô Italy đã kết thúc năm 2014 với những số liệu hết sức khả quan.
Thị trường ôtô Italy tăng trưởng tích cực trong năm 2014 ảnh 1Jeep SA là dòng xe của FCA bán chạy nhất trên thị trường Italy. (Nguồn: ANSA)

Mặc dù tăng trưởng trì trệ và suy thoái kinh tế quay trở lại lần thứ 3 trong vòng sáu năm nhưng thị trường ôtô Italy đã kết thúc năm 2014 với những số liệu hết sức khả quan.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải Italy, đã có gần 1,36 triệu xe đăng ký mới; tăng 4,21% so với năm 2013.

Cũng theo Bộ trên, đây là chỉ số tích cực nhất sau sáu năm kinh tế tăng trưởng trì trệ. Chỉ trong tháng 12/2014, đã có 91.518 xe mới được giao đến khách hàng; tăng 2,35% so với cùng kỳ năm 2013.

Cũng trong năm 2014, việc sáp nhập giữa hai thương hiệu ôtô lớn là Fiat và Chrysler để trở thành Fiat Automobiles Chrysler (FCA) đã tạo ra cú hích tích cực đối với thị trường ôtô tại Italy.

Chỉ riêng đối với thương hiệu này, đã có 376.721 ôtô đăng ký mới, tăng 0,75% so với năm 2013.

Loại xe của FCA bán chạy nhất trên thị trường Italy là Jeep SA, với doanh số tăng kỷ lục là 94,5% so với năm 2013. Tiếp tục xu thế của năm 2013, các dòng xe ôtô hybrid, xe chạy điện và khí hóa lỏng LPG vẫn tăng trưởng cả về số lượng và được đa dạng hóa do các chính sách khuyến khích của chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục