Thiệt hại toàn cầu do thảm họa lên tới 218 tỷ USD

Theo Swiss Re, thiệt hại kinh tế toàn cầu do thảm họa, kể cả thiên tai và con người gây ra, tăng hơn 3 lần trong 2010, lên 218 tỷ USD.
Ngày 29/3, công ty bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết thiệt hại kinh tế toàncầu do thảm họa, kể cả thiên tai và do con người gây ra, tăng gấp hơn 3 lầntrong năm 2010, lên 218 tỷ USD.

Nhà kinh tế hàng đầu làm việc tại Swiss Re, ông Thomas Hess, cho rằng năm2010 không chỉ chứng kiến những trận động đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặngnề nhất về người và của, mà cả những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lụtlội lớn.

Thiên tai đã cướp đi 304.000 sinh mạng trong năm 2010, so với 15.000 sinhmạng năm trước đó. Năm 2010 cũng là năm ghi nhận số người thiệt mạng lớn nhất kểtừ năm 1976.

Những thảm họa này đã tiêu tốn của ngành bảo hiểm toàn cầu hơn 43tỷ USD trong năm 2010, tăng hơn 60% so với năm trước đó.

Riêng chi phí bảo hiểm sau các trận động đất tại Chile và New Zealand đãchiếm 1/3 số tiền 43 tỷ USD kể trên.

Swiss Re dự báo thiệt hại do động đất gây ra trong năm 2011 sẽ vượt mức trungbình, do số tiền bảo hiểm vì trận động đất ngày 22/2 ở New Zealand sẽ dao độngtrong khoảng từ 6 tỷ USD đến 12 tỷ USD, trong khi trận động đất ngày 11/3 ở NhậtBản có thể gây thiệt hại lớn cho ngành bảo hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.