Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc các phần tử cực đoan sát hại binh sỹ

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đón nhận những thương vong đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Idlib có hiệu lực.

Ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket do các nhóm cực đoan gây ra ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Ngoài ra, một binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị thương trong vụ tấn công này. Đây là những thương vong đầu tiên mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải đón nhận kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Idlib có hiệu lực.

Trong khi đó, người dân Syria tiếp tục tổ chức biểu tình trên tuyến đường cao tốc M4 ở Idlib, nhằm phản đối hoạt động tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)