Thổ Nhĩ Kỳ hạ thủy tàu đổ bộ tấn công thế hệ mới đầu tiên

Người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun nhấn mạnh sự kiện này đưa đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu có lực lượng hải quân mạnh mẽ và có sức răn đe lớn.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã hạ thủy tàu đổ bộ kiểu mới. (Nguồn: Turkey Today)
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã hạ thủy tàu đổ bộ kiểu mới. (Nguồn: Turkey Today)

Ngày 22/2, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã hạ thủy tàu đổ bộ kiểu mới (YLCT) đầu tiên tại nhà máy đóng tàu Anadolu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun nhấn mạnh sự kiện này đưa đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu có lực lượng hải quân mạnh mẽ và có sức răn đe lớn.

YLCT được thiết kế vận chuyển nhiều loại phương tiện và nhân sự, đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ chiến đấu và tình huống khẩn cấp, bao gồm ứng phó thiên tai, viện trợ nhân đạo và hoạt động sơ tán.

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đóng 8 tàu YLCT. Chiếc thứ 2 sẽ được hạ thủy trong vòng 1 tuần tới và các tàu còn lại sẽ được hoàn thành trong 27 tháng. Ông Gorgun nói rõ các tàu chiến đổ bộ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đang thu hút sự quan tâm của nhiều nước.

Theo Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao tàu chiến tự chế cho Indonesia, Malaysia, Pakistan, Nigeria và Qatar. Tháng 12/2024, công ty quốc phòng STM cũng thông báo sẽ đóng 2 tàu hậu cần cho Hải quân Bồ Đào Nha, đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tàu quân sự sang một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.