'Thỏa thuận trước đây với Triều Tiên là thất bại ngoại giao của Mỹ'

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ không phạm phải sai lầm trước đây trong việc can dự với Triều Tiên, và sẽ tập trung vào việc đảm bảo "không phải mở lại hồ sơ hạt nhân Triều Tiên."
'Thỏa thuận trước đây với Triều Tiên là thất bại ngoại giao của Mỹ' ảnh 1Ông Mike Pompeo. (Nguồn: Guardian)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 13/5 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ không phạm phải sai lầm quá khứ trong việc can dự với Triều Tiên, và đường lối ngoại giao với Bình Nhưỡng là tập trung vào việc đảm bảo "không bao giờ phải mở lại hồ sơ hạt nhân Triều Tiên."

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Claremont, được tổ chức tại Đồi Beverly, California hôm 11/5 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo nói: "Những nỗ lực và các thỏa thuận trước đây với Triều Tiên chỉ dẫn tới việc Bình Nhưỡng có thêm vũ khí hạt nhân và là thất bại ngoại giao của Mỹ."

Ông nhấn mạnh: "Đường lối ngoại giao của chúng tôi với Triều Tiên hiện nay tập trung đảm bảo rằng không bao giờ phải mở lại một lần nữa hồ sơ hạt nhân Triều Tiên." 

Ông Pompeo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đồng minh khác trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời nêu rõ Washington cam kết thuyết phục Trung Quốc và Nga rằng việc đạt được giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng là điều tốt nhất cho toàn thế giới.

[Giới chuyên gia: Triều Tiên thử tên lửa nhằm gây sức ép với Mỹ]

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra phát biểu trên sau khi Triều Tiên ngày 9/5 vừa qua phóng 2 vật thể bay được xác định là các tên lửa tầm ngắn.

Đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đang đình trệ.

Theo hãng thông tấn Yonhap, động thái trên của Triều Tiên làm dấy lên quan ngại nỗ lực ngoại giao của Mỹ và Hàn Quốc có thể mất động lực.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao của Mỹ hướng tới can dự ngoại giao với toàn thế giới, trong đó can dự ngoại giao với Bình Nhưỡng là điều mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump "hết sức tự hào."

Giới quan sát nhận xét bất chấp các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ dường như cố gắng duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng, theo đó cả Seoul và Washington đều thận trọng đánh giá các vụ phóng này không phải là hành động vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Trả lời phỏng vấn mạng tin Politico ngày 10/5, Tổng thống Trump cho rằng các tên lửa Triều Tiên phóng mới đây là tên lửa tầm ngắn và là "những thứ rất thông dụng."

Ông nhấn mạnh: "Đó đều là tên lửa tầm ngắn và tôi hoàn toàn không coi đó là hành động phá vỡ lòng tin"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục