Thông tin đối ngoại: Ra mắt nền tảng quảng bá Việt Nam đa ngôn ngữ

Nền tảng vietnam.vn tổng hợp thông tin từ trên 100 cơ quan báo chí lớn, 63 cổng thông tin của các tỉnh, thành phố và các nguồn dữ liệu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
Thông tin đối ngoại: Ra mắt nền tảng quảng bá Việt Nam đa ngôn ngữ ảnh 1Nền tảng mới cung cấp góc nhìn đa diện về Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) ra mắt nền tảng quảng bá Việt Nam bằng nhiều thứ tiếng tại địa chỉ https://vietnam.vn.

Đây là nền tảng được nâng cấp từ trang thông tin điện tử https://vietnam.vn nhưng với tính năng hoàn toàn khác biệt trên nền tảng công nghệ mới.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… việc truyền thông, quảng bá hình ảnh, cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam ra nước ngoài được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Thông tin đối ngoại: Ra mắt nền tảng quảng bá Việt Nam đa ngôn ngữ ảnh 2Phong cảnh Đền Hùng trong mùa lễ hội năm 2023. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hiện nay, có hơn 250 cơ quan báo chí đối ngoại và hơn 80 website bằng tiếng nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chưa kể có rất nhiều các kênh truyền thông mạng xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên không gian mạng.

['Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong bảo vệ Tổ quốc']

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, trước yêu cầu đổi mới ngày càng cao trong lĩnh vực báo chí truyền thông do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, của trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi chúng ta phải có những công cụ, nền tảng, ứng dụng công nghệ mới, thông minh, có tính năng vượt trội trong việc xử lý, cung cấp thông tin, có khả năng tiếp cận nhanh chóng, đa dạng và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của độc giả.

Thông tin đối ngoại: Ra mắt nền tảng quảng bá Việt Nam đa ngôn ngữ ảnh 3Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (thứ ba từ trái sang) giới thiệu về trang vietnam.vn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, nền tảng https://vietnam.vn tổng hợp thông tin từ trên 100 cơ quan báo chí lớn, 63 cổng thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nguồn dữ liệu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhằm cập nhật, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, đa chiều về Việt Nam.

Ngoài tính năng cung cấp thông tịn chính thức, website sẽ liên tục cập nhật thông tin quảng bá các địa phương (chuyên mục Destinations); tổng hợp những hình ảnh/video đẹp về Việt Nam (chuyên mục Multimedia); số hóa Việt Nam trên không gian số (chuyên mục Vietnam 3D); giới thiệu những gương mặt tiêu biểu của công chúng (chuyên mục Figure). Đây cũng là một diễn đàn rộng mở để công chúng trong nước và quốc tế có thể bày tỏ những quan điểm, góc nhìn của mình về đất nước, con người Việt Nam (chuyên mục Views).

Để hướng tới nhiều đối tượng độc giả nước ngoài, website sử dụng công cụ hỗ trợ dịch tự động của Google, chuyển ngữ toàn bộ nội dung sang 6 thứ tiếng: Anh; Pháp; Đức; Nga; Hàn; Nhật. Các ngôn ngữ này sẽ mặc định khi độc giả truy cập lần tiếp theo. Nội dung dịch thuật sẽ được biên tập để đảm bảo tính chính xác./.

Nhân dịp ra mắt nền tảng, Cục Thông tin đối ngoại phát động cuộc thi “Happy Vietnam 2023” với chủ đề ”Vì hạnh phúc mỗi người.” Đây là cuộc thi ảnh và video clip dành cho người Việt Nam và người nước ngoài trên toàn cầu. Cuộc thi nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia quảng bá hình ảnh Việt Nam với cơ cấu giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.

Tiêu chí chung về nội dung là giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người trên khắp các vùng miền đất nước Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong thời đại mới; phản ánh thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…

Các tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ ở trong nước và trên thế giới; phục vụ hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại; góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng trong nước và quốc tế, không vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Cuộc thi; phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.

Thời hạn nhận tác phẩm: 15/9/2023.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục