Ngày 30/3, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã được đề cử làm ứng cử viên Phó Tổng thống ở nước này, mở đường cho việc ông có thể tiếp tục cầm quyền dưới danh nghĩa dân sự.
Theo nội dung phiên họp Hạ viện được phát sóng trên truyền thông nhà nước, nghị sỹ Kyaw Kyaw Htay thông báo đã đề cử Thống tướng Min Aung Hlaing làm Phó Tổng thống.
Theo kế hoạch, Myanmar sẽ có 3 Phó Tổng thống và một người trong số họ sẽ được bầu làm Tổng thống.
Cùng ngày, chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm cựu quan chức tình báo Ye Win Oo làm tân Tổng Tư lệnh quân đội, thay thế Thống tướng Min Aung Hlaing.
Các phương tiện truyền thông Myanmar đưa tin ông Ye Win Oo đã được thăng chức lên vị trí quân sự cao nhất tại một buổi lễ ở thủ đô Naypyidaw.
Thống tướng Min Aung Hlaing đã điều hành đất nước bằng các sắc lệnh kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021.
Theo hiến pháp Myanmar, ông Min Aung Hlaing phải rời khỏi vị trí quân sự nếu muốn trở thành Tổng thống./.
Myanmar bầu Chủ tịch Thượng viện mới trong phiên họp đầu tiên
Toàn bộ 213 nghị sỹ Thượng viện Myanmar đã tham dự ngày làm việc đầu tiên và bầu ông U Aung Lin Dwe-nghị sỹ thuộc đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển làm Chủ tịch Thượng viện mới.