Thủ tướng Đức bảo vệ cam kết cắt giảm khí thải mới của EU​

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ một thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) về cắt giảm 35% lượng khí thải ôtô vào năm 2030, bất chấp phản đối từ các hãng sản xuất ôtô trong nước.
Thủ tướng Đức bảo vệ cam kết cắt giảm khí thải mới của EU​ ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ một thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) về cắt giảm 35% lượng khí thải ôtô vào năm 2030, bất chấp phản đối từ các hãng sản xuất ôtô trong nước.

Phát biểu họp báo tại Berlin, Thủ tướng Merkel cho rằng cam kết cắt giảm trên là "có thể thực hiện được" một phần do thỏa thuận của EU bao gồm điều khoản cho phép khối này điều chỉnh lại mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2021 trong trường hợp mức cắt giảm 35% được chứng minh là quá tham vọng.

Theo bà Merkel, EU để ngỏ phương án điều chỉnh do nhận thức được rằng tốc độ cắt giảm khí thải carbon của các nước trên thực tế phụ thuộc nhiều vào tốc độ phổ biến xe điện và các dạng xe thay thế khác.


[Đức chủ trương giảm ô nhiễm không khí do xe động cơ diesel]

Thỏa thuận trên đạt được sau phiên thảo luận căng thẳng kéo dài suốt 13 giờ giữa các bộ trưởng môi trường EU tại Luxembourg trong ngày 9/10 về việc đặt ra giới hạn carbon dioxide của khối này cho tới năm 2030.

Ngay lập tức, thỏa thuận trên đã vấp phải sự phản đối của ngành sản xuất ô ô Đức. Những ý kiến chỉ trích cho rằng phần lớn các nước EU đã không nỗ lực cân bằng giữa bảo vệ môi trường và bảo vệ việc làm.

Ngoài ra, giới lập pháp cũng không hiểu rõ áp lực tài chính của các hãng ôtô trong việc xây dựng mạng lưới sạc năng lượng cho các xe chạy điện nhằm đáp ứng mục tiêu phổ biến xe điện ít ô nhiễm.

Mục tiêu EU đặt ra mạnh tay hơn so với mức 30% mà Chính phủ Đức và giới lãnh đạo EU mong muốn, song thấp hơn so với mức tham vọng nhất là 40% mà một số nước thành viên đề xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.